-
Cuba: Lưới điện quốc gia đổ sập, 10 triệu người bị ảnh hưởng, đất nước chìm trong bóng tối -
Ưu tiên xử lý chiến sự Trung Đông, Tổng thống Trump đề nghị hoãn cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình -
Giá xe Toyota Corolla Cross lăn bánh giữa tháng 3/2026 "rẻ như rau", quyết cho Kia Seltos "đo ván" -
Giá bán iPhone Fold màn gập dần hé lộ, không cao như bạn nghĩ, cạnh tranh thẳng mặt với Galaxy Z Fold7 -
Lý do nam nhạc sĩ gạo cội của Việt Nam được "đặc cách" bỏ phiếu bầu cử tại nhà riêng -
Nữ sinh lớp 8 Nghệ An "mất tích" bí ẩn đã trở về, kể lại cuộc sống trong gần 1 tháng qua -
Tử vi thứ 3 ngày 17/3/2026 của 12 con giáp: Dần dư dả tiền bạc, Mão như cá gặp nước -
Sản phụ 18 tuổi ghép bàn tay đứt lìa vào chân hiện ra sao sau ca sinh đôi đầy nghẹt thở? -
Hiện trường vụ quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng: 3 người mất tích, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai -
Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, bác sĩ ép tim giữa đường ở Hà Nội, tình trạng hiện tại ra sao?
Pháp luật
14/07/2025 11:03Nhóm nhân viên lừa giới thiệu việc làm rồi uy hiếp ứng viên để cướp tài sản
Ngày 14/7, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Hiếu (SN 2004, trú tại Hưng Yên), Phạm Thị Minh (SN 2001, trú tại Quảng Ninh), Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 2004, trú tại Thanh Hóa) về tội “Cướp tài sản”.
Theo Công an TP. Hà Nội, các đối tượng làm nhân viên cho công ty tư vấn, giới thiệu việc làm tại phường Xuân Phương, TP. Hà Nội. Để thu hút người đến xin việc, các đối tượng chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội giới thiệu việc làm thu nhập cao, công việc ổn định, miễn giảm chi phí ăn ở, đi lại... để dụ dỗ người lao động đến trụ sở công ty để nộp hồ sơ xin việc.
Khi người lao động đến để xin việc thì được các đối tượng giới thiệu công việc khác có mức thu nhập thấp và không phù hợp. Nếu người lao động không đồng ý thì bị nhóm đối tượng đe dọa, khống chế, hành hung, buộc phải thanh toán “phí tư vấn”.
Ngày 25/6, anh S. (SN 2008, trú tại Lào Cai) lên mạng thấy tin tuyển dụng lao động các lĩnh vực bán hàng, đóng gói hàng, bốc xếp, phụ xe giao hàng, lương hấp dẫn từ 7,5 triệu đến 13 triệu đồng/tháng, có bao ăn ở và hỗ trợ tiền đi lại. Anh S.?liên hệ để xin việc thì được hướng dẫn đến KĐT Vigracera, phường Xuân Phương, TP Hà Nội để được tư vấn.
Sáng 28/6, anh S. bắt xe khách từ Lào Cai về Hà Nội và tìm đến địa chỉ công ty. Tại đây, Nguyễn Thị Ngọc Hà nói công việc đóng gói quần áo đã đủ người và chỉ có mức lương 5 triệu đồng/tháng nên đề nghị anh tìm việc làm mới. Anh S. không đồng ý và có ý định ra về thì Hà và Hiếu yêu cầu phải thanh toán số tiền 500.000 đồng tiền công tư vấn và 100.000 đồng tiền đưa đón từ Bến xe Mỹ Đình đến trụ sở công ty thì mới cho về.

Anh S. nói không có tiền thì Hà cầm 01 con dao đe dọa buộc anh phải đưa tiền. Anh S. bị Hiếu, Hà và Minh đe dọa, hành hung và ép chuyển đủ tiền mới được rời đi. Sau khi thoát khỏi công ty, anh S. đã đến Công an phường Xuân Phương để trình báo.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Xuân Phương đã khẩn trương xác minh và tiến hành bắt giữ 03 đối tượng trên. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 03 đối tượng trên về tội cướp tài sản.
Công an TP. Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn chiếm đoạt tài sản thông qua việc tuyển dụng và giới thiệu việc làm cho người lao động. Nhiều người do thiếu hiểu biết, tin tưởng vào các quảng cáo trên mạng đã trở thành nạn nhân bị các công ty tư vấn, tuyển dụng đe dọa, khống chế, ép buộc phải trả khoản phí "phí tư vấn tuyển dụng" trái pháp luật. Nhưng do số tiền ít, nhiều nạn nhân đã không trình báo cơ quan Công an.
Từ vụ việc trên, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân: Cẩn thận trước các thông tin tuyển dụng không rõ ràng về công việc, địa chỉ công ty tuyển dụng.
Tuyệt đối không nộp bất kỳ khoản phí nào khi chưa xác minh cụ thể công việc và hợp đồng lao động.
Khi phát hiện các trường hợp đe dọa, ép buộc nộp tiền, chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và điều tra, xử lý kịp thời.
- Ưu tiên xử lý chiến sự Trung Đông, Tổng thống Trump đề nghị hoãn cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình (25 phút trước)
- Hiện trường ô tô bị tàu hỏa hất văng xuống mương nước, nghẹt thở khoảnh khắc tài xế tự thoát thân (29 phút trước)
- NSƯT Thành Lộc lên tiếng cáo lỗi sau bài đăng gây tranh luận về ngày bầu cử (36 phút trước)
- Cuba: Lưới điện quốc gia đổ sập, 10 triệu người bị ảnh hưởng, đất nước chìm trong bóng tối (48 phút trước)
- Quên Honda SH đi, "vua xe ga" mới "Made in Thailand" ra mắt, thiết kế đỉnh hơn SH Mode, giá hấp dẫn (50 phút trước)
- Danh sách trường THPT được vinh danh là "cỗ máy săn giải" tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 TP.HCM năm học 2025-2026 (50 phút trước)
- Dự báo thời tiết ngày 17/3: Miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng ấm, Hà Nội chạm ngưỡng 28 độ C (55 phút trước)
- Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm mại dâm nam tại khách sạn, bắt giữ "tú ông" 9X (1 giờ trước)
- Hyundai Accent 2026 về đại lý: Sedan hạng B mới sẵn sàng so kè Toyota Vios và Honda City (1 giờ trước)
- Giá xe Toyota Corolla Cross lăn bánh giữa tháng 3/2026 "rẻ như rau", quyết cho Kia Seltos "đo ván" (1 giờ trước)