Pháp luật

Nhóm tàng trữ ma túy cố thủ trong nhà, nổ súng tấn công cảnh sát khi bị bao vây

Khi cảnh sát bao vây căn nhà ở Bình Dương, Trương Minh Toàn cùng đồng bọn khóa cửa, cố thủ trong nhà rồi dùng súng và mã tấu tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 16/12, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ Trương Minh Toàn (34 tuổi, quê Trà Vinh) cùng một số người khác để điều tra về việc tàng trữ trái phép ma túy và sử dụng vũ khí tấn công người thi hành công vụ.

Nhóm tàng trữ ma túy cố thủ trong nhà, nổ súng tấn công cảnh sát khi bị bao vây
Đối tượng Trương Minh Toàn

Trước đó, chiều 15/12, Công an thị xã Bến Cát bao vây căn nhà ở khu phố 3, phường Mỹ Phước do Toàn thuê. Căn nhà có 2 lớp cửa kiên cố được che kín, phía trước nhà có gắn camera quan sát, chuông báo động. 

Phát hiện trinh sát theo dõi, Toàn cùng đồng bọn khóa cửa, nổ súng về phía lực lượng cảnh sát. Trước sự manh động, liều lĩnh của Toàn và đồng bọn, cảnh sát buộc phải nổ súng và phá cửa để vào trong. Các nghi phạm ngoan cố dùng mã tấu chống trả nhưng bị lực lượng chức năng khống chế.

Nhóm tàng trữ ma túy cố thủ trong nhà, nổ súng tấn công cảnh sát khi bị bao vây - 1

Nhóm tàng trữ ma túy cố thủ trong nhà, nổ súng tấn công cảnh sát khi bị bao vây - 2
Khẩu súng và hung khí nhóm của Toàn dùng để chống trả cảnh sát khi bị vây bắt

Tại nơi ở của Toàn, cảnh sát thu giữ 36 gói nylon chứa ma túy, một khẩu súng, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật khác.

Trước khi bị bắt vì liên quan tới vụ án trên, theo cảnh sát, Toàn từng có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, mãn hạn tù hồi tháng 4/2020.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nhom-tang-tru-ma-tuy-co-thu-trong-nha-no-sung-tan-cong-canh-sat-khi-bi-bao-vay-tintuc801448