-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Pháp luật
05/05/2023 06:38Những nội dung nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX kháng cáo sau bản án 5 năm tù
Tối 4/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Quốc Cường, Chánh án TAND tỉnh Nghệ An xác nhận, bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm GDNN-GGTX huyện Hưng Nguyên đã có đơn kháng cáo toàn bộ vụ án số 17 ngày 24/4 gửi TAND huyện Hưng Nguyên.
“Những nội dung kêu oan, kháng cáo của bị cáo Dung sẽ được HĐXX tòa phúc thẩm đưa ra xét xử theo đúng quy định”, ông Trần Quốc Cường, Chánh án TAND tỉnh Nghệ An cho biết cho biết.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Ngọc Thạch - chồng bà Lê Thị Dung cũng cho biết, đã có đơn kháng cáo kêu oan, đề nghị xét xử phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm kết án 5 năm tù đối với vợ ông.
“Gia đình đã nhiều lần làm đơn xin được tại ngoại nhưng không được chấp thuận. Kết thúc phiên sở thẩm ở tòa án huyện, HĐXX sơ thẩm có quyết định tạm giam vợ tôi thêm 45 ngày”, ông Thạch nói.
Cùng ngày 4/5, một thành viên trong Hội đồng xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Dung, cho biết, trong đơn kháng cáo, bị cáo vẫn giữ nguyên quan điểm như trình bày tại phiên tòa.
Trước đó, trình bày lời bào chữa tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Thị Dung cho rằng, các căn cứ mà VKSND huyện Hưng Nguyên đưa ra để kết tội bị cáo là không có cơ sở pháp luật.

Đối với nội dung việc đại diện VKSND truy tố hành vi phạm tội, bị cáo Lê Thị Dung cho rằng, bản thân là giám đốc Trung tâm GDTX đã thực hiện đúng như quy chế chi tiêu nội bộ; căn cứ vào Thông tư số 71/2006/TT-BTC và mục 2.2.4 Thông tư số 81/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.
Trong đó, chỉ vận dụng, tham khảo Thông tư 28/2009 chứ không phải áp dụng Thông tư 28/2009 như đại diện VKSND nêu.
Số tiền quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiền thừa giờ của tất cả giáo viên tại Trung tâm GDTX đều được hưởng như nhau thì không thể quy kết bị cáo tội lợi dụng để hưởng lợi, nếu có thì ở tội phạm khác.
Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, TAND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.
Cũng theo bản án, sau khi được bổ nhiệm chức vụ giám đốc, bà Dung đã tiến hành họp, ban hành các quy chế chi tiêu nội bộ từ năm 2013 - 2017. Việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ nêu trên phải gửi cho cơ quan quản lý cấp trên là Sở GD&ĐT nhưng bà Dung không gửi.
Từ vi phạm này dẫn đến các năm 2012, 2014, 2015, 2016, với tư cách là chủ tài khoản, bà Dung đã kê khai một số nội dung thanh toán 2 lần đối với 1 nghiệp vụ tài chính phát sinh.
Cụ thể, bị cáo Dung đã thanh toán lần 1 các nội dung: Bí thư chi bộ; hỗ trợ học cao học và tập huấn, kiểm tra, theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo vẫn tiếp tục quy đổi các nội dung này ra tiết dạy để thanh toán tiền thừa giờ (thanh toán lần 2) với số tiền hơn 44,7 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được chuyển vào số tài khoản cá nhân của bị cáo Dung.
Theo Quốc Huy - Trần Văn Tuyên (VietNamNet)








- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (1 giờ trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (1 giờ trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (1 giờ trước)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (2 giờ trước)
- Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy (2 giờ trước)
- Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút (2 giờ trước)




