-
Vụ ô tô rượt đuổi, chèn ép nhau giữa phố Hà Nội: Công an triệu tập 2 tài xế -
Cưa cây trong vườn, người đàn ông 38 tuổi bị thân bạch đàn đè tử vong -
Rủi ro từ dịch vụ cho thuê chung cư theo giờ, theo ngày -
Vì sao tâm trạng thường tệ đi trước kỳ kinh nguyệt? -
Tổng thống Pháp trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Tử vi 12 con giáp thứ Sáu 11/9/2026: Sửu công việc thuận lợi, Hợi tài lộc dồi dào -
Khởi tố Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cùng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh liên quan đại án y tế Việt Mỹ -
Xôn xao thông tin Miss Grand International 2027 dời địa điểm, không tổ chức ở Việt Nam -
iPhone 18 Pro mở đặt trước tại Việt Nam từ ngày 12/9 -
Từng 2 lần từ chối Miss World, Hoa hậu Việt Nam giờ có cuộc sống ra sao?
Pháp luật
11/04/2025 20:42Nữ phó giám đốc ngất xỉu tại tòa khi lĩnh án hơn 9 năm tù
Sau 2 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (11/4) TAND TPHCM tuyên án đối với vụ án đào tạo lái xe trái phép xảy ra tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn.
Theo HĐXX, xét thấy lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu chứng cứ nên có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan nhà nước; ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đồng thời xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả phạm tội nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.
Trong vụ án này, HĐXX có xem xét đến vai trò, tính chất, mức độ, hậu quả phạm tội của các bị cáo để phân hoá trách nhiệm hình sự. Trong đó, bị cáo Hồ Đình Thái Hoà phạm tội với vai trò chủ mưu. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm chính với toàn bộ hậu quả của vụ án nên khi lượng hình phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, mức án phải cao hơn so với các bị cáo khác để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.
Từ các lẽ trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ Đình Thái Hòa (Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn, Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T - Công ty 3T) 13 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Buộc nộp lại hơn 119 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.
Cùng tội danh trên, tuyên phạt bị cáo Đặng Thái Hân, Phó giám đốc Trung tâm 11 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Mộng Thu (cựu PGĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Hữu Khánh Linh (cựu Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai) 3 năm 6 tháng tù và Đặng Văn Dạng (cựu chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp) 3 năm tù cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Giang (Phó giám đốc phát triển nguồn nhân lực Công ty 3T) 9 năm 6 tháng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Nghe mức án xong, bị cáo Giang đã ngất xỉu và được đưa ra ngoài chăm sóc y tế.
Liên quan vụ án, các bị cáo còn lại cũng phải lãnh án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 9 năm 6 tháng tù.
Về dân sự, buộc các bị cáo nộp lại số tiền đã hưởng lợi, tiếp tục kê biên tài sản của bị cáo Hòa để đảm bảo thi hành án.
Theo cáo buộc, để hợp thức hóa việc tuyển học viên đào tạo lái xe, bị cáo Hồ Đình Thái Hòa đã thành lập Công ty K27.
Từ đó, thông qua Công ty K27 và 261 cá nhân bên ngoài hợp thức điều kiện chuyên môn kỹ thuật để các bị cáo thuộc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cấp 976 xe tập lái, 39 phòng học chuyên môn, 1.406 giáo viên, 3 sân tập lái có lưu lượng đào tạo trên 1.000 học viên; Sở LĐ-TB&XH cấp bổ sung quy mô đào tạo lái xe 12.000 học viên/năm theo giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Sau đó, ông Hòa chỉ đạo cấp dưới đưa các điều kiện chuyên môn kỹ thuật vào hợp thức, ký 935 báo cáo với 63.458 học viên, thu 618 tỷ đồng tiền học phí để đăng ký kế hoạch đào tạo lái xe với Sở GTVT.
Các bị cáo Thu, Linh và Dạng bị cáo buộc không kiểm tra thực tế các điều kiện chuyên môn, kỹ thuật của trung tâm mà chấp thuận bổ sung quy mô tuyển sinh 12.000 người/năm theo đề nghị. Từ đó, cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp vượt quá quy mô.
Toàn bộ số học viên không được đào tạo tập trung tại trung tâm theo kế hoạch đào tạo đã đăng ký với Sở GTVT, không đào tạo đúng nội dung, chương trình đào tạo nghề của Bộ LĐ-TB&XH.
Sở GTVT và Sở LĐ-TB&XH cũng không tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đào tạo của trung tâm, dẫn đến việc bị cáo Hòa đã tuyển sinh 63.458 học viên.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)
- Bánh trung thu khách sạn 5 sao đồng loạt "cháy hàng", phân khúc bình dân chờ sức mua cuối mùa (09:35)
- Gần 3.000 UAV tái hiện tòa tháp đôi ở New York tưởng niệm nạn nhân 11/9 (09:24)
- Bất ngờ với nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng ngoài việc đi hát của Quang Lê (09:22)
- Australia từ chối hơn 21% hồ sơ visa du học, cao nhất trong 10 năm (09:11)
- Vụ ô tô rượt đuổi, chèn ép nhau giữa phố Hà Nội: Công an triệu tập 2 tài xế (09:08)
- Cưa cây trong vườn, người đàn ông 38 tuổi bị thân bạch đàn đè tử vong (40 phút trước)
- ĐT Việt Nam chạm trán chủ nhà World Cup trước thềm Asian Cup 2027 (44 phút trước)
- Sự thật vụ Trường Giang bị nghi từng có vợ con trước khi cưới Nhã Phương (52 phút trước)
- Rủi ro từ dịch vụ cho thuê chung cư theo giờ, theo ngày (58 phút trước)
- Trung vệ Việt kiều nhập tịch thành công, HLV Kim Sang-sik có thêm "lá chắn thép" để đấu Thái Lan, Indonesia (1 giờ trước)