Pháp luật

Nữ quái 21 tuổi cầm đầu đường dây tín dụng đen lãi suất 579%/năm

Cho vay với lãi suất cao gấp 18-28 lần so với mức quy định, nữ quái chỉ đạo đàn em gọi điện hoặc đến nhà uy hiếp con nợ chậm trả tiền.

Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa đường dây tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình với lãi suất tới 360%/năm.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã bắt đối tượng Nguyễn Thị Nhật Vy (SN 2001, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Nguyễn Thị Nhật Vy. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, từ năm 2021 đến nay, Vy đăng thông tin trên mạng xã hội để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hàng ngày. Khi có người nhắn tin muốn vay, Vy sử dụng phần mềm "MeCash" để quản lý, theo dõi việc trả nợ của người vay.

Với hình thức như trên, Vy và đồng bọn đã cho 30 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm, gấp từ 18 lần đến gần 29 lần so với lãi suất pháp luật quy định. Từ đó, nhóm tín dụng đen của Vy đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Khi người vay không trả tiền đúng thời hạn, những người được phân công sẽ điện thoại uy hiếp hoặc trực tiếp đến nhà người vay, dùng vũ khí để đe doạ.

Hung khí được sử dụng để đe dọa con nợ. Ảnh: Công an cung cấp.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nu-quai-21-tuoi-cam-au-uong-day-tin-dung-en-lai-suat-579-nam-a363887.html