Pháp luật

'Nữ quái' lừa 4 thiếu nữ dưới 16 tuổi vào phục vụ quán karaoke

Để hưởng lợi phí môi giới, Hoà đã thoả thuận với nữ chủ quán karaoke, sau đó đưa 4 thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi vào làm nhân viên cho quán.

Ngày 31/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Thị Hoài (SN 1988, ngụ xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Hà Trung Hòa (SN 1985, ngụ xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

'Nữ quái' lừa 4 thiếu nữ dưới 16 tuổi vào phục vụ quán karaoke
Từ phải qua: Trần Thị Hoài và Hà Trung Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023, Hà Trung Hòa biết Trần Thị Hoài đang có nhu cầu tuyển nhân viên phục vụ tại quán hát karaoke nên Hòa đã trao đổi, thỏa thuận tìm nhân viên cho Hoà để nhận phí môi giới.

Sau đó, Hoài đã đưa 4 thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi cùng trú tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu tới phục vụ quán của Hoài để hưởng lợi 11 triệu đồng.

Khi vụ việc bị phát giác, cả 4 thiếu nữ trên đang phục vụ quán hát karaoke của Hòa tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nu-quai-lua-4-thieu-nu-duoi-16-tuoi-vao-phuc-vu-quan-karaoke-d206867.html