Pháp luật

Nữ tài xế lái xe tải đi ngược chiều làm tử vong thai phụ khai gì khi bị tạm giữ?

Sau khi gây tai nạn khiến một thai phụ tử vong trên đường Quang Trung, quận Hà Đông vào ngày 28/10, nữ tài xế lái xe ngược chiều đã có những lời khai ban đầu với lực lượng chức năng khi bị tạm giữ.

Nữ tài xế lái xe tải đi ngược chiều làm tử vong thai phụ khai gì khi bị tạm giữ?
Nữ tài xế Trần Thị Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet

Mới đây, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hoa (SN 1984, quê huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về hành vi lái ô tô vào đường cấm, gây tai nạn khiến người phụ nữ đang mang thai tử vong.

Tại cơ quan công an, Hoa khai vào ngày 28/10, người này được thuê đến địa chỉ 153 Quang Trung (quận Hà Đông) để vận chuyển phế thải xây dựng.

Đến khoảng 23h06, sau khi đổ phế thải ở bãi tập kết, Hoa điều khiển ô tô đến ngã tư đường Lê Lợi giao cắt với đường Hoàng Hoa Thám thuộc địa phận phường Nguyễn Trãi.

Do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ nên đã đâm vào xe máy của anh N.N.M. chở theo vợ là chị V.K.A. (trú ở Vạn Phúc, Hà Đông).

Cú đâm mạnh khiến vợ chồng anh M. bị hất văng xuống đường, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến sáng 29/10, chị A. tử vong. Được biết, chị A. đang mang thai khoảng 6 tháng. Sau khi gây tai nạn, Hoa đã không xuống xem xét tình trạng các nạn nhân mà tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Trước đó, khoảng 23h15 ngày 28/10, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo tại đoạn ngã tư đường Lê Lợi - Hoàng Hoa Thám (phường Nguyễn Trãi), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 người thương vong.

Cho đến sáng 29/10, nữ tài xế Trần Thị Hoa đã đến cơ quan công an đầu thú khi được một người quen gọi điện thông báo, vận động.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nu-tai-xe-lai-xe-tai-di-nguoc-chieu-lam-tu-vong-thai-phu-khai-gi-khi-bi-tam-giu-d191479.html