Pháp luật

Ông chủ quán karaoke bị bắt khẩn cấp

Chủ quán karaoke ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội) tuyển nhiều cô gái để phục vụ khách, đồng thời biến nơi kinh doanh thành tụ điểm cá độ bóng đá, ghi lô đề trá hình.

Chủ quán karaoke ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội) tuyển nhiều cô gái để phục vụ khách, đồng thời biến nơi kinh doanh thành tụ điểm cá độ bóng đá, ghi lô đề trá hình.

Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội bắt khẩn cấp 2 thanh niên nằm trong đường dây lô đề và cá độ bóng đá có quy mô lớn hôm 24/1. Họ gồm Đỗ Sỹ Hoành (28 tuổi) và Đỗ Cảnh (30 tuổi, cùng xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ).

Đỗ Sỹ Hoành. Ảnh: T.Q.

Theo hồ sơ cảnh sát, Hoành là chủ quán karaoke Hoàng Châu, ở xã Liên Hiệp. Quá trình hoạt động, anh ta tuyển chọn nhiều cô gái tham gia phục vụ khách hát karaoke.

Gần đây, cơ sở kinh doanh này tiếp đón nhiều thanh niên bất hảo, gây mất an ninh trật tự. Cảnh sát đã bí mật theo dõi vì nghi quán karaoke này là tụ điểm đánh bạc và cho vay nặng lãi.

Bằng kỹ thuật nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Hoành, Cảnh liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi lô đề.

Khám xét nơi ở của Hoành, cảnh sát thu giữ 596 triệu đồng, một ôtô và nhiều giấy tờ cho vay nặng lãi.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện quán karaoke Hoàng Châu thiếu các giấy tờ liên quan đến điều kiện hoạt động và gần chục nữ tiếp viên làm việc tại đây không có hợp đồng lao động, không khai báo tạm trú với chính quyền địa phương.
 
>> Chủ quán karaoke ở Sài Gòn nhốt khách và tiếp viên hàng giờ

Theo Tùng Lâm (Zing.vn)