-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Pháp luật
01/11/2024 17:15'Ông trùm' cầm đầu đường dây mua bán hơn 100kg ma túy hầu tòa sau 4 năm điều trị bệnh tâm thần
TAND Cấp cao tại Tp.HCM vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Cao Trí Trung (SN 1967) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Trung là kẻ cầm đầu trong đường dây mua bán 213 bánh heroin (hơn 100kg), bị công an triệt xóa vào giữa năm 2013.
Hồi cuối tháng 8/2016, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Cao Trí Trung và đồng phạm. Sau 2 ngày xét xử, cấp tòa này tuyên phạt Trần Tuấn An (SN 1987, quê tỉnh Cà Mau); Lê Nguyễn Hoàng Anh (SN 1986, ngụ Tp.HCM) cùng mức án tử hình về cùng tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Cùng tội danh này, Cao Trí Trung, Trương Thị Ngọc Ánh (SN 1966); Nguyễn Thanh Thúy (SN 1994); Trần Thị Thùy Linh (SN 1984); Tăng Thành Linh (SN 1976); và Nguyễn Thị Thảo Hiền (sinh năm 1973) đều bị tuyên án chung thân.
Các bị cáo còn lại, gồm: Nguyễn Thành Công và Phạm Thị Ngọc Thủy mỗi bị cáo bị tuyên phạt 20 năm tù; Võ Thị Phán 18 năm tù, A Khắc Thủy 10 năm tù, Trương Thị Mười 9 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Sau bản án, các bị cáo Cao Trí Trung, Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thành Công và Tăng Thành Linh và nhiều bị cáo đồng phạm khác có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Còn VKSND Tp.HCM có kháng nghị theo hướng tăng từ án chung thân lên tử hình đối với các bị cáo: Cao Trí Trung, Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thành Công và Tăng Thành Linh.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26/10/2020, HĐXX nhận định, cấp sơ thẩm xử phạt tù chung thân Cao Trí Trung, Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thành Công và Tăng Thành Linh là chưa tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của các bị cáo nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của VKS, sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thành Công và Tăng Thành Linh.
Riêng bị cáo Cao Trí Trung, căn cứ vào kết quả giám định tâm thần, HĐXX quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trung và bắt buộc bị cáo đi điều trị bệnh. Đến khi bị cáo khỏi bệnh thì tiếp tục xét xử.
Sau thời gian điều trị bệnh, các cơ quan tố tụng xác định Cao Trí Trung đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nên đưa bị cáo này ra xét xử.
Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, HĐXX cho rằng, Trung là chủ mưu trong đường dây mua bán 213 bánh heroin (hơn 100kg). Xét hành vi của Trung là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Từ đó, HĐXX chấp nhận kháng nghị của VKSND Tp.HCM, tuyên tăng án từ chung thân lên tử hình đối với Trung.
Theo nội dung vụ án, lúc 21h ngày 14/6/2013, trước nhà số 61 Xuân Hồng (quận Tân Bình, Tp.HCM), Công an Tp.HCM và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an bắt quả tang Lê Nguyễn Hoàng Anh đang mang trên người 15 bánh heroin.
Lê Nguyễn Hoàng Anh khai, nhận chỉ đạo từ Cao Trí Trung đến một quán cà phê ngay góc đường Phan Văn Trị và Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, Tp.HCM), gặp Trần Tuấn An để nhận.
Từ lời khai của Hoàng Anh, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an bắt khẩn cấp Cao Trí Trung, qua đó xác định Trung chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy này.
Trung khai, đầu tháng 3/2013, Trung gặp lại người bạn cũ tên Kiều. Kiều cho biết, có nhiều nguồn cung cấp heroin từ các tỉnh miền Bắc nên đề nghị Trung kiếm đầu tiêu thụ.
Trung bàn với Kiều góp vốn mua heroin từ miền Bắc vào và giao cho đàn em Tuấn An làm nhiệm vụ trực tiếp đứng ra giao dịch gom "hàng" về đưa cho Kiều cất giữ.
Từ tháng 3-6/2013, Trung lập đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên Việt. Trong đó, Trung mua của Hoàng Văn Phơn, Nguyễn Thế Thanh 5 lần tổng cộng 117 bánh heroin với giá 183 triệu đồng/bánh và mua của Nguyễn Thị Lan một lần 50 bánh với giá 9.000 USD mỗi bánh. Tổng cộng, Trung giao lại số ma túy này cho Kiều chế biến thành 213 bánh đưa cho An bán.
Từ lời khai của Trung và Hoàng Anh, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ Trần Tuấn An (đàn em của Trung) và Nguyễn Thành Công (đối tác cung cấp ma túy cho Trung) cùng các đồng phạm khác.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, lượng ma túy mà các đối tượng trong đường dây do Trung cầm đầu đã mua bán hơn 100kg heroin nguyên chất và các chế phẩm.
Theo Võ Công Thư (Nguoiduatin.vn)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (40 phút trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (51 phút trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (1 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (1 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (1 giờ trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (2 giờ trước)
- Lãnh đạo Apple nói gì khi thấy iPhone dán cường lực: Đủ bền hay người dùng vẫn cần lớp bảo hiểm? (2 giờ trước)