-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Pháp luật
07/10/2022 17:50Phẫn nộ vụ cậu ruột giao cấu khiến cháu gái 2 lần sinh con
Liên tục xâm hại cháu gái
Theo cáo trạng, Bé và Đào Thị Gái (40 tuổi, ngụ Đồng Nai) là hai chị em cùng mẹ khác cha. Gái sống chung như vợ chồng với một người không rõ lai lịch và sinh được hai người con là V.T.T. (21 tuổi) và Đ.T.H. (18 tuổi).
Năm 2010, Gái về sống chung với anh Nguyễn Đức Tr. (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) và sinh ra 5 người con. Khoảng tháng 8/2018, anh Tr. tử vong, Bé tới ở cùng với Gái và các cháu của mình tại nhà bà Trần Thị Rí (mẹ của anh Tr).
Sống chung được một thời gian, Bé và cháu H. xảy ra mâu thuẫn với bà Rí. Khoảng tháng 12/2018, Bé dẫn H. bỏ đi ăn xin, thuê nhà trọ ở TP. Bà Rịa. Sau đó, Bé gọi điện rủ Gái đưa các con của Gái về sống cùng và đi ăn xin.
Tại đây, Bé đã nhiều lần giao cấu với H khi đó cháu khoảng 13 tuổi.
Hậu quả khiến cháu H. có thai. Ngày 15/2/2020, cháu H. sinh con tại Bệnh viện Long Khánh. Hai ngày sau, Bé dẫn mẹ con cháu H. trốn viện để không phải trả tiền viện phí.
Sau đó, Đào Thị Gái bế cháu bé mới sinh lên xe buýt hoặc được Bé dùng xe mô tô chở đi xin ăn cùng với các con, cháu nhiều nơi trên địa bàn TP. Long Khánh. Khoảng 2 tháng sau, cháu bé bị bệnh và tử vong.
Tiếp đó, từ tháng 5-6/2020, bị cáo Bé tiếp tục nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H. trong nhà trọ ở TP. Bà Rịa và trong phòng trọ của bà P.T.H. tại TP. Bà Rịa. Hậu quả cháu H. có thai lần thứ hai khi chưa đủ 16 tuổi.
Cáo trạng xác định hành vi của Bé đã cấu thành tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, quy định tại Điểm a, Điểm c và Điểm d, Khoản 2, Điều 145, Bộ luật Hình sự. Phạm tội từ 2 lần trở lên, có tính chất loạn luân và làm nạn nhân có thai.
Đánh đập, ghen tuông với cháu gái
Tại phiên tòa, bị cáo Đào Văn Bé khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Trong khi đó, bị hại H. cho biết, thường xuyên bị cậu đánh đập khi đi nhậu về và khi ghen.
Về việc này, Bé thừa nhận và cho rằng "đánh H. để không cho nhìn người khác vì bị cáo ghen".
Khi HĐXX hỏi hành vi của bị cáo có sai không thì Bé nói: "vì bị hại và bị cáo yêu nhau".
Đáng trách hơn, tại phiên tòa, mẹ của bị hại là Đào Thị Gái khai có biết em trai quan hệ tình dục với con gái và có thai. Nhiều lần Gái có can ngăn nhưng bị Bé đánh nên thôi.
Gái còn cho rằng, do phải phụ thuộc vào Bé (vì Bé có xe máy chở mẹ con Gái đi ăn xin) nên không dám trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Hậu quả là sau khi sinh con lần thứ nhất, cháu H. tiếp tục có thai lần 2 với Bé và sinh con.
Bản án thích đáng
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên bị cáo Đào Văn Bé 9 năm 6 tháng tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Cộng với bản án 8 năm tù trước đó ngày 12/5/2021 TAND huyện Xuyên Mộc đã tuyên Bé về hai tội "hành hạ cháu" và "Cố ý gây thương tích". Tổng hình phạt mà Bé phải nhận là 17 năm 6 tháng tù.
Theo hồ sơ vụ án này, từ đầu năm 2019 đến tháng 6/2020, chị em Đào Thị Gái - Đào Văn Bé đã chăn dắt các con, cháu của mình là Nguyễn Thị M.D. (SN 2010) và Đào Nguyễn T.Tr. (SN 2012), Đào Nguyễn T.T. (SN 2014) liên tục di chuyển đi ăn xin ở TP Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) và thị xã Long Khánh (Đồng Nai).
Quá trình chăn dắt này, Bé và Gái buộc các nạn nhân phải xin đủ 900.000 đồng/ngày mới cho "ăn cơm chan với nước tương", nếu không thì bị bỏ đói, đánh đập.
Hậu quả, cháu Đào Nguyễn T.Tr. bị hai bị cáo đánh gây thương tích 8% vì có ý định bỏ về. Còn cháu M.D. và cháu Đào Nguyễn T.T. cũng bị hai bị cáo đánh gây thương tích mỗi cháu 2%.
Trong vụ án này, Đào Thị Gái phải nhận bản án 4 năm tù về tội "hành hạ con" và 2 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Tổng hợp hình phạt, Gái lĩnh 6 năm 6 tháng tù.
Theo Ngọc An (Công Lý)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (15:45)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (15:38)
- Đối thủ ở FIFA ASEAN Cup triệu tập ngôi sao 3 triệu euro đối đầu Xuân Son, Đình Bắc (15:22)
- Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần (15:20)
- "Ăm chã húi" và chiêu trò bám trend TikTok: Hiện tượng mạng gây sốt rồi hứng trọn gạch đá vì ca từ nhảm nhí (15:10)
- Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng (51 phút trước)
- Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới mua gần 10 tấn vàng trong 4 ngày (54 phút trước)
- Sạc điện thoại để ở đâu cho an toàn, tránh mọi nguy cơ cháy, nổ, điện giật? (1 giờ trước)
- Thống nhất thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn công trình (1 giờ trước)
- 5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn (1 giờ trước)