Trước khi xét xử vụ án, TAND Hà Nội kêu gọi bị cáo ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Sáng 3/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vắng mặt và tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu (58 tuổi, cư trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) 7 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Tòa án xét xử vắng mặt ông Đoàn Bảo Châu, tuyên 7 năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước - Tuổi Trẻ Online
Chân dung bị cáo Đoàn Bảo Châu.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Đoàn Bảo Châu là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an và an toàn xã hội. Bên cạnh án phạt 7 năm tù giam, Tòa án còn tuyên áp dụng hình phạt bổ sung là quản chế bị cáo 5 năm kể từ thời điểm chấp hành xong án phạt tù. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai theo quy định pháp luật.

Theo nội dung cáo trạng, vụ việc bắt đầu từ ngày 2/5/2024 khi Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, tài liệu cùng tin báo về việc Đoàn Bảo Châu tham gia phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube "BBC Tiếng Việt" và trang Facebook cá nhân "Chau Doan". Các video này chứa đựng nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, đồng thời bịa đặt thông tin gây hoang mang dư luận.

Đến ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã chính thức quyết định khởi tố vụ án và tiếp đó ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Bảo Châu vào ngày 30/6/2025.

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, bị can Đoàn Bảo Châu thừa nhận giọng nói và hình ảnh xuất hiện trong các đoạn clip chính là của mình, tuy nhiên lại cho rằng bản thân không có mục đích chống phá Nhà nước. Sau đó, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, buộc Cơ quan An ninh điều tra phải phát lệnh truy nã vào ngày 25/7/2025.

Căn cứ kết luận giám định từ cơ quan chuyên môn, tổng cộng 6 clip của bị cáo bị xác định chứa nội dung "tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân", cùng các thông tin "xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân".

Trước thời điểm diễn ra phiên xét xử, TAND thành phố Hà Nội đã công khai kêu gọi bị cáo ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật và trực tiếp có mặt tại tòa để thực hiện quyền tự bào chữa. Dù vậy, bị cáo Đoàn Bảo Châu vẫn không ra đầu thú, dẫn đến việc Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt và tuyên bản án nghiêm khắc theo đúng quy định.

PV (SHTT)