Một vụ việc liên quan đến an ninh hàng không vừa được lực lượng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất kịp thời ngăn chặn.

Qua công tác soi chiếu và kiểm tra an ninh hành lý ký gửi, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vật phẩm nghi là đạn và vỏ đạn, trong đó có 5 viên đạn quân dụng vẫn còn khả năng sử dụng.

Màn phát hiện bất ngờ qua máy soi chiếu tại nhà ga T3

Thông tin từ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 15/9 cho biết, vụ việc nổ ra vào ngày 6/9 vừa qua trong quá trình kiểm tra, soi chiếu hành lý tại nhà ga T3. Lực lượng chức năng tại đây đã phát hiện các dấu hiệu bất thường bên trong ba lô ký gửi của một hành khách tham gia chuyến bay nội địa.

Hành khách trên được xác định là L.N.D.H. (sinh năm 2005), đang làm thủ tục cho hành trình di chuyển từ TP.HCM đi Thanh Hóa. Tiến hành kiểm tra trực tiếp ba lô ký gửi của người này, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tổng cộng 9 vật phẩm; bao gồm 4 vật phẩm nghi là vỏ đạn cùng 5 vật phẩm nghi là đạn vũ khí quân dụng.

809656914-1056136350544759-8046574727825997035-n.jpg
Nam hành khách cùng các viên đạn bị phát hiện, thu giữ.

Tường trình với cơ quan chức năng tại thời điểm làm việc, L.N.D.H. khai nhận bản thân đã nhặt được toàn bộ số vật phẩm nói trên trong quá trình khai thác cát tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long vào tháng 8/2026. Nam thanh niên cho biết mang theo số đạn và vỏ đạn này bên mình chỉ với mục đích làm đồ sưu tầm cá nhân.

Giám định tang vật và lời cảnh báo về an ninh hàng không

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập tức tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ ban đầu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM để tổ chức giám định tang vật.

Kết quả giám định chuyên môn xác định: trong số 9 vật phẩm bị phát hiện, có 5 vật phẩm chính xác là đạn vũ khí quân dụng cỡ 12,7 mm và vẫn còn nguyên giá trị sử dụng. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng chức năng đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng cho Công an TP.HCM tiếp tục thụ lý, điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền.

Đại diện Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhấn mạnh, việc kịp thời phát hiện và xử lý hành vi này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần loại bỏ trực tiếp các nguy cơ tiềm ẩn gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không ngay từ mặt đất.

Qua sự việc trên, cơ quan công an đưa ra khuyến cáo nghiêm khắc tới người dân và du khách: Chiểu theo các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng như an toàn hàng không dân dụng, hành khách tuyệt đối không được tự ý cất giữ hay vận chuyển trái phép các loại vũ khí, đạn dược và vật phẩm nguy hiểm lên tàu bay dưới bất kỳ hình thức nào. Khi vô tình phát hiện các vật phẩm nghi là vũ khí, đạn hay vật liệu nổ, người dân cần giữ nguyên hiện trạng và lập tức thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất đến tiếp nhận, xử lý, tránh tự ý thu gom hay mang theo vì bất kỳ lý do gì.