Pháp luật

Phát hiện vườn cần sa rộng 3.000m2 ngoài bãi giữa sông Hồng của người nước ngoài

Tiến hành kiểm tra khu vực bãi giữa sông Hồng, lực lượng chức năng phát hiện một người nước ngoài đã trồng cả trăm cây cần sa và tàng trữ trái phép chất ma túy dạng cần sa khô…

Phát hiện vườn cần sa rộng 3.000m2 ngoài bãi giữa sông Hồng của người nước ngoài
Vườn trông cần sa của đối tượng người nước ngoài

Ngày 8/6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) thông tin, chủ nhân của vườn cần sa rộng hơn 3.000m2 ngoài bãi giữa sông Hồng, thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) là một người nước ngoài.

Trước đó, khoảng 11h 30 ngày 5/6, Công an phường Ngọc Thuỵ phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an quận Long Biên) tiến hành kiểm tra khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn phường Ngọc Thuỵ phát hiện một người nước ngoài đã trồng hơn trăm cây cần sa và tàng trữ trái phép chất ma tuý dạng cần sa khô…

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản tại chỗ, đồng thời tiến hành mời đối tượng liên quan về trụ sở Công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)