Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan, trong đó có ông Nguyễn Hải Bình – Tổng giám đốc BH Media, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam.

Ngày 15/5, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự với tội danh “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Các quyết định này được đưa ra sau quá trình điều tra dấu hiệu vi phạm tại một số doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nội dung số.

Trong một vụ án xảy ra tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco – đơn vị vận hành thương hiệu BH Media – cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Bình. Ông Bình hiện là Tổng giám đốc công ty và giữ vị trí Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam.

16-1778921102-pho-chu-tich-hiep-hoi-sang-tao-va-ban-quyen-tac-gia-viet-nam-nguyen-hai-binh-bi-khoi-to
Bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc công ty BH Media, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam. Ảnh: Bộ Công an

Ngoài ông Bình, cơ quan điều tra cũng khởi tố nhiều cá nhân khác liên quan đến các vụ án về bản quyền. Trong số này có Võ Văn Nam, Giám đốc Lululola Entertainment; Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời; Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo; cùng hai cá nhân Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy thuộc Công ty TNHH Mây Sài Gòn. Ngoài ra, Diệp Văn Lập – ca sĩ được biết đến với nghệ danh Quang Lập và là chủ Trung tâm Giọng ca để đời – cũng nằm trong danh sách bị khởi tố.

Theo Bộ Công an, việc khởi tố các vụ án nằm trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 38 về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hiện cơ quan điều tra chưa công bố chi tiết hành vi của từng bị can, bởi vụ án vẫn đang được mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như xác minh tài sản phục vụ công tác thu hồi theo quy định.

BH Media được thành lập từ năm 2008 và tự giới thiệu là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nội dung số tại Việt Nam, với các sản phẩm được triển khai ở nhiều thị trường như Mỹ, Đức và Pháp.

Trước khi lãnh đạo công ty bị khởi tố, BH Media từng nhiều lần gây chú ý trong dư luận do các tranh chấp liên quan đến bản quyền âm nhạc. Doanh nghiệp này từng bị nhiều nhạc sĩ và Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) phản ứng vì việc quét và xác nhận quyền sở hữu bản quyền trên YouTube đối với nhiều tác phẩm, trong đó có cả các ca khúc lịch sử, nhạc cách mạng, nhạc dân gian hoặc những sáng tác của các nhạc sĩ Việt Nam.

Năm 2021, nhạc sĩ Giáng Son từng lên tiếng khi ca khúc Giấc mơ trưa do cô sáng tác bị YouTube gắn cảnh báo bản quyền liên quan đến BH Media. Nữ nhạc sĩ cho rằng đơn vị này không sở hữu bản ghi do cô trực tiếp sản xuất.

Khi đó, BH Media cho biết họ chỉ khai thác một bản ghi khác của ca khúc do đối tác cung cấp và việc cảnh báo phát sinh từ hệ thống nhận diện tự động của YouTube. Sau phản ánh, doanh nghiệp thông báo đã gỡ xác nhận bản quyền liên quan đến trường hợp này.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PN (SHTT)