Pháp luật

Phó trưởng công an phường bị đuổi chém trọng thương khi làm nhiệm vụ

Đối tượng không nghe cán bộ công an đã vận động, thuyết phục mà sau đó bất ngờ cầm dao đuổi chém vào đầu và tay của Phó trưởng Công an phường.

Phó trưởng công an phường bị đuổi chém trọng thương khi làm nhiệm vụ
Ảnh minh họa.

Ngày 12/12, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Sáu (SN 1981, ngụ phố Son Toản, phường An Hưng, TP Thanh Hóa) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo điều tra, khoảng 8h15 ngày 3/12, người dân tại phố Son Toản, phường An Hưng trình báo công an nơi đây về việc đối tượng Nguyễn Văn Sáu có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự ở khu dân cư.

Tổ Công tác Công an phường An Hưng gồm 3 người, ông Nguyễn Minh Thuân - Phó Trưởng Công an phường làm tổ trưởng đã lập tức xuống hiện trường để bảo vệ an ninh trật tự, giải quyết vụ việc. Khi đến nơi, tổ công tác phát hiện đối tượng Sáu hai tay đang cầm dao đứng trước nhà ông Nguyễn Văn Oanh (hàng xóm cạnh nhà Sáu) chửi bới.

Các cán bộ công an đã vận động, thuyết phục, yêu cầu Sáu chấm dứt hành vi, bỏ dao xuống để làm việc nhưng Sáu không chấp hành mà sau đó bất ngờ cầm dao đuổi chém ông Thuân. Hậu quả, ông Thuân bị chém trọng thương vùng tay và đầu, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Sáu rồi bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa để điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan công an nhận định hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Sáu là coi thường pháp luật, chống đối cơ quan thi hành pháp luật sẽ bị xử lý với mức hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/pho-truong-cong-an-phuong-bi-uoi-chem-trong-thuong-khi-lam-nhiem-vu-a365288.html