Pháp luật

Phú Quốc: Hỗn chiến ở cảng An Thới, nhiều người nhập viện

Cho rằng giá cho thuê ở cảng biển An Thới (TP Phú Quốc) quá cao, người dân tập trung phản đối và xảy ra xô xát với lực lượng bảo vệ, nhiều người bị thương phải đi cấp cứu.

Lúc 16 giờ 15 phút ngày 26-4, tại Cảng biển quốc tế An Thới (phường An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) xảy ra cuộc hỗn chiến giữa người dân địa phương với nhóm người của Công ty Namaste làm nhiều người dân bị thương.

Phú Quốc: Hỗn chiến ở cảng An Thới, nhiều người nhập viện
Cảnh hỗn chiến ở Cảng An Thới, TP Phú Quốc chiều 26-4 (cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, có khoảng 300 người dân tập trung trước cảng biển quốc tế An Thới (do Công ty Liên danh Namaste – Cảng Sài Gòn tiếp nhận 19-4) phản đối chính sách cho thuê của công ty Namaste đối với người dân.

Theo đó, Công ty Namaste đã trúng đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới với tổng số tiền khoảng 950 tỉ đồng và được bàn giao cảng để quản lý, khai thác từ ngày 19/4/2023.

Những hộ kinh doanh trước đây ở cảng An Thới thuê mặt bằng kinh doanh chỉ 500.000 đồng/tháng, hiện Công ty Namaste cho thuê với giá 60 triệu đồng/tháng (phải đóng trước 3 tháng).

Ngoài ra, Namaste quy định xuồng đưa khách 2,5 triệu đồng/tháng, ca nô từ 5-7 triệu đồng/tháng, khách du lịch xuống cảng là 35.000 đồng/lượt (trước đây không thu phí).

Phú Quốc: Hỗn chiến ở cảng An Thới, nhiều người nhập viện - 1
Hơn 22 giờ ngày 26-4, hàng trăm người dân vẫn còn tụ tập trước trụ sở Cảng biển quốc tế An Thới để phản đối

Lúc 16h15 chiều 26-4, hàng trăm người dân tập trung tại cảng An Thới để phản đối chính sách cho thuê của Công ty Namaste.

Trong quá trình phản đối, người dân và lực lượng bảo vệ của Công ty Namaste đã xảy ra xô xát khiến 10 người bị thương. Trong đó có ba người bị thương nặng được chuyển đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc cấp cứu, một người nghi có biểu hiện xuất huyết não được chuyển đi Cần Thơ.

Đến 22 giờ cùng ngày, Công an TP Phú Quốc vẫn còn làm việc, lấy lời khai những người liên quan tại trụ sở Cảng biển quốc tế An Thới; đồng thời tạm giữ một số đối tượng gây thương tích bên phía Namaste.

Mặc dù được cơ quan chức năng phường An Thới, Công an TP Phú Quốc và phía lãnh đạo Công ty Namaste đến vận động giải tán và hứa sẽ làm việc cụ thể với những người có liên quan vào ngày 27-4, song đến hơn 22 giờ, hàng trăm người dân vẫn còn tụ tập bên ngoài trụ sở Cảng biển quốc tế An Thới để phản đối.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/phu-quoc-hon-chien-o-cang-an-thoi-nhieu-nguoi-nhap-vien-d162174.html