Pháp luật

Quên khóa cửa phòng, nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm tại homestay ở Hà Giang

Nữ hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội được cho là say rượu, khi ngủ không khóa cửa phòng homestay nên bị thanh niên địa phương lẻn vào cưỡng hiếp.

Một khu homestay ở Nậm Hồng. Ảnh minh họa.

Sáng ngày 21/9, Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) cho biết, đang tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Triệu Tạ Mềnh (người dân tộc Dao, ngụ xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) điều tra vụ án nữ hướng dẫn viên du lịch bị xâm hại.

Theo xác minh, sự việc xảy ra vào rạng sáng 19/9, tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên. Cụ thể, khoảng 1h30, tại homestay Hoàng Su Phì bungalow, Triệu Tạ Mềnh lẻn vào phòng ngủ của một nữ hướng dẫn viên du lịch (29 tuổi, ở Hà Nội) để khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Triệu Tạ Mềnh đã bỏ trốn khỏi địa phương đến tối ngày 19/9 mới ra trình diện, đồng thời hành vi phạm tội của mình.

Theo điều tra ban đầu, buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Mềnh ăn cơm tại bungalow và có giao lưu với đoàn của nữ hướng dẫn viên trong lúc ăn tối.

"Có thể do nữ hướng dẫn viên say rượu, khi ngủ không khóa cửa phòng bungalow. Nửa đêm, Mềnh lẻn vào phòng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm", ông Triệu Vàn Khuân - Chủ tịch UBND xã Thông Nguyên chia sẻ với báo Tuổi Trẻ.

"Mềnh đi lang thang từ nhỏ, không công ăn việc làm ổn định. Mềnh và chủ homestay là anh em họ hàng. Nghi phạm thường được thuê để chạy xe ôm chở khách du lịch", vị chủ tịch xã cho biết thêm.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hoàng Su Phì tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/quen-khoa-cua-phong-nu-huong-dan-vien-du-lich-bi-hiep-dam-tai-homestay-o-ha-giang-a359776.html