Pháp luật

Rủ nhau trộm cây quán cà phê mang về nhà trồng

Nửa đêm đột nhập quán cà phê, các đối tượng đã nhổ một cây tùng la hán đang trồng trong chậu mang về nhà. Tiện tay, các đối tượng còn lấy một chiếc bàn kính, hôm sau quay lại nhấc luôn 4 chiếc ghế.

Cơ quan CSĐT - CAH Đan Phượng, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Duyên (SN 1983) trú tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội; Nguyễn Văn Cường (SN 2001) trú tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức; Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2005) trú tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào tháng 9-2022, Công an xã Song Phượng tiếp nhận tin báo của anh Ngô Văn Lục, quản lý quán cà phê ABC trên địa bàn xã Song Phượng về việc ngày 5-9, quán bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp một cây Tùng la hán và một cái bàn kính. Trị giá tài sản bị mất ước tính khoảng 18 triệu đồng. Liền sau đó, ngày 7-9, anh Lục tiếp tục phát hiện quán bị mất thêm 4 chiếc ghế cùng bộ với chiếc bàn kính.

Rủ nhau trộm cây quán cà phê mang về nhà trồng
Nguyễn Văn Cường tại hiện trường vụ trộm cắp tài sản

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Song Phượng đã tiến hành các hoạt động điều tra và xác định nhóm đối tượng trộm cắp tài sản của quán cà phê ABC trên địa bàn là nhóm Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Thị Yến Nhi, đã triệu tập về cơ quan công an để làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, chiều 4-9, Cường và Nhi đến nhà Duyên chơi và cùng ăn cơm tối tại đây. Khoảng 22h30, khi cả 3 đang ngồi chơi, Cường rủ Duyên đến đêm sẽ đi trộm cắp tài sản tại quán cà phê trên địa bàn huyện Đan Phượng. Duyên đồng ý.

Sau đó Duyên điều khiển xe máy của gia đình chở Cường đi trộm cắp. Thấy vậy, Nhi cũng muốn đi theo nên điều khiển xe máy của Cường đi theo phía sau. Đến trước cửa quán cà phê ABC, Cường nói với Nhi ở ngoài chờ và bảo Duyên đưa đến cửa quán. Cường đi bộ vào khuôn viên của quán thì thấy 1 cây Tùng la hán đã gọi Duyên vào xem trộm cắp không. Duyên bảo “tùy” và đi ra ngoài, điều khiển xe máy ra chỗ Nhi đang đợi.

Rủ nhau trộm cây quán cà phê mang về nhà trồng - 1
Tang vật vụ án

Khi Duyên vừa đi, Cường liền đi đến chỗ cây Tùng la hán nhổ cây lên và mang ra ngồi lên xe máy của Duyên. Duyên điều khiển xe máy chở Cường ngồi sau ôm cây Tùng vừa trộm cắp được còn Nhi điều khiển xe máy đi theo sau.

Đi được khoảng 1km thì Duyên nói với Cường “có cái bàn đẹp thế mà không lấy nốt”. Cường liền bảo Duyên dừng xe, đặt cây Tùng xuống lề đường, bảo Nhi ở lại trông cây. Duyên và Cường quay lại quán cà phê trộm cắp tiếp chiếc bàn mặt kính màu đen, chân đế bằng kim loại màu vàng.

Lúc này, Duyên đứng ở ngoài cảnh giới, Cường vào quán lấy trộm chiếc bàn rồi cả hai đem ra chỗ Nhi đang đợi. Tiếp đó Duyên điều khiển xe máy của mình chở Nhi ngồi ôm chiếc bàn.

Cường điều khiển xe máy của mình chở cây Tùng về nhà Duyên cất giấu. Sáng 5-9, chồng Duyên thấy cây Tùng la hán ở sân nhà nên đã hỏi và Duyên nói mua cây của Cường với giá 200.000 đồng. Chồng Duyên đã đem trồng cây Tùng la hán vào cái ang để ở sân nhà.

Tối 5-9, Cường và Nhi lại đến nhà Duyên chơi. Duyên nói với Cường đêm nay đi trộm tiếp các chiếc ghế sắt tại quán cà phê ABC và Cường đồng ý. Đến khoảng 22h cùng ngày, Cường chở Duyên bằng xe máy của mình tiếp tục đến quán cà phê.

Khi đến nơi, Duyên đứng đợi bên ngoài còn Cường vào bên trong quán trộm cắp 4 chiếc ghế bằng kim loại màu đen mang ra ngoài. Duyên điều khiển xe máy chở Cường ngồi sau đem 4 chiếc ghế vừa trộm cắp được về nhà Duyên cất giấu. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng đã làm rõ và thu giữ toàn bộ số vật chứng tại nhà Duyên.

Kết luận của hội đồng định giá trong tố tụng hình sự của huyện Đan Phượng xác định tổng giá trị của cây Tùng la hán, chiếc bàn kính và 4 chiếc ghế là 7.250.000 đồng. Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, Cơ quan CSĐT CAH Đan Phượng đã khởi tố 3 bị can tội danh trộm cắp tài sản.

Theo T.Văn (An Ninh Thủ Đô)




https://www.anninhthudo.vn/ru-nhau-trom-cay-quan-ca-phe-mang-ve-nha-trong-post520067.antd