Pháp luật

Rút đơn kháng cáo, Nguyễn Võ Quỳnh Trang nói gì về mức án tử hình?

Bị cáo Trang muốn dùng quyền im lặng, đồng thời chỉ trả lời ngắn gọn về việc rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình.

Sáng nay (28/4), TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến vụ việc bạo hành bé V.A. (8 tuổi) dẫn đến tử vong đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo từ phía bị hại yêu cầu hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại đối với bị cáo Thái theo hướng Thái là đồng phạm với Trang về tội giết người.

Rút đơn kháng cáo, Nguyễn Võ Quỳnh Trang nói gì về mức án tử hình?
Hai bị cáo tại phiên toà.

Mặc dù, phiên phúc thẩm hôm nay không có quá nhiều người dân tới theo dõi phiên tòa nhưng an ninh vẫn được siết chặt.

Tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên hồi tháng 11/2022, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị tuyên tử hình về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Hành hạ người khác”. Tổng hợp hình phạt là tử hình; Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TPHCM) 3 năm tù cho tội "Hành hạ người khác" và 5 năm tù tội "Che giấu tội phạm”. Tổng hợp là 8 năm tù.

Tại phiên toà, bị cáo Trang khai rút đơn kháng cáo là tự nguyện. Bị cáo Trang khẳng định không bị ép buộc, tự nguyện xin rút đơn kháng cáo vì mức án tử hình là tương xứng với hành vi phạm tội.

Tiếp đến, chủ toạ yêu cầu bị cáo Trang giải thích rõ hơn về lý do mệt mỏi, cho rằng dư luận xã hội đưa thông tin một chiều, thiếu tính khách quan.

Trang nói: “Nội dung rút đơn kháng cáo đã ghi cụ thể trong đơn nên tại phiên tòa hôm nay bị cáo không trả lời gì thêm, sử dụng quyền im lặng”.

Trước khẳng định này của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, HĐXX quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo.

Đến lượt Nguyễn Kim Trung Thái, bị cáo này khai nhận quen Trang từ năm 2019 do làm chung công ty và phát sinh tình cảm với Trang từ giữa năm 2020. Thái nói việc đánh bé VA bắt đầu từ tháng 12-2021. Lý do đánh là xuất phát từ việc bé VA học kém, còn lý do khác là do sau dịch, công việc áp lực, chú tâm vào công việc nên đã không quan tâm đến VA.

Chủ toạ tiếp tục hỏi tại sao trong khoảng một thời dài bị cáo chứng kiến sự việc Trang đánh đập bé VA mà không ngăn cản, thời điểm đó bị cáo suy nghĩ gì. Thái cho biết sự việc diễn ra đã quá lâu, bị cáo không muốn và cũng không nhớ những ký ức cũ, không dám nghĩ lại những sự việc trong khoảng thời gian đó. Đồng thời cho biết cũng không biết bản thân khi đó nghĩ gì.

Theo bản án sơ thẩm, cháu N.T.V.A. là con ruột của Nguyễn Kim Trung Thái và chị Nguyễn Thị Hạnh. Tháng 8/2020, Thái và chị Hạnh ly hôn. Thái được TAND quận 1 giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cháu A..

Khoảng tháng 9/2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đến chung sống như vợ chồng với Thái tại căn hộ ở chung cư Saigon Pearl. Cháu A. cũng ở cùng với Thái và Trang từ thời điểm này. Tháng 10/2021, Trang được Thái giao chăm sóc V.A.

Trong thời gian cháu bé học online tại nhà, Trang nhiều lần đánh đập V.A.

Từ ngày 7 đến 22/12/2021, Trang liên tục dùng roi mây, cây gỗ đánh bé An. Có lần cô ta không cho An mặc quần áo, bắt quỳ gối, giơ hai tay lên cao cho mình đánh; nhốt vào chuồng chó hoặc bắt cháu quỳ gối để học bài trong nhiều giờ.

Liên tiếp từ ngày 7/12 đến ngày 12/12/2021, chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ bé V.A. nhưng Thái không can ngăn, mà còn tham gia cùng Trang đánh đập, hành hạ bé A.

Ngoài ra, Trang đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của V.A. trong gần 4 giờ khiến cháu bé tử vong.

Nguyễn Kim Trung Thái khai nhận, từ ngày 7-11/12/2021, Thái chứng kiến Trang đánh con gái, tuy nhiên, Thái không ngăn cản mà cùng với Trang đánh V.A.

Ngày 21/12, Thái xem camera phát hiện Trang đánh con. Trong lúc V.A đang cấp cứu tại bệnh viện thì Thái xoá các dữ liệu camera trong nhà.

Tổng hợp

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/rut-don-khang-cao-nguyen-vo-quynh-trang-noi-gi-ve-muc-an-tu-hinh-d161672.html