Chỉ trong vòng chưa đầy một buổi chiều, Công an TP.HCM đã nhanh chóng triệt phá thành công vụ trộm trang sức giá trị cao tại chợ An Đông, bắt giữ đối tượng L.T.P.T. khi ả đang chuẩn bị lên đường tẩu thoát về Đà Nẵng cùng số tài sản bất chính.

Sự việc bắt đầu vào lúc 13h20 ngày 15/1, khi bà N.T.T.N., một tiểu thương kinh doanh trang sức tại tầng hầm chợ An Đông, hốt hoảng trình báo về việc bị mất trộm một chiếc lắc tay vàng trắng trị giá lên tới 160 triệu đồng. Theo lời kể của nạn nhân, vào khoảng 11h cùng ngày, một người phụ nữ mặc áo khoác jean xanh, đội mũ bảo hiểm đã xuất hiện tại quầy. Tuy nhiên, thay vì hỏi giá hay xem mẫu như những vị khách bình thường, người này chỉ đứng bấm điện thoại. Lợi dụng lúc chủ tiệm đang mải mê tư vấn cho các khách hàng khác, đối tượng đã nhanh tay cuỗm lấy món đồ đắt giá rồi nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Đông đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM để tiến hành truy xét dấu vết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ tinh vi, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nghi can là L.T.P.T. (42 tuổi, ngụ TP. Đà Nẵng). Đến 18h15 cùng ngày, các trinh sát đã ập vào một khách sạn tại phường An Lạc, bắt quả tang T. khi "nữ quái" này đang sắp xếp hành lý để chuẩn bị rời khỏi TP.HCM.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ một sợi dây chuyền kim loại màu vàng trị giá khoảng 120 triệu đồng cùng số tiền mặt hơn 130 triệu đồng – số tiền được xác định là do tiêu thụ tài sản trộm cắp mà có. Đáng chú ý, L.T.P.T. không phải là gương mặt xa lạ với giới tội phạm khi đã có tới 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và chỉ vừa mới ra tù. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng thừa nhận trước khi gây án tại chợ An Đông, vào lúc 10h sáng cùng ngày, ả đã thực hiện một vụ trộm khác với thủ đoạn tương tự tại một tiệm vàng trên địa bàn phường An Lạc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc này, cơ quan Công an cũng đưa ra lời cảnh báo đắt giá cho các chủ cửa hàng trang sức: cần đặc biệt lưu tâm đến những người vào tiệm nhưng lại lơ là sản phẩm, sử dụng điện thoại làm "bình phong" để che chắn tầm nhìn. Các chủ tiệm tuyệt đối không nên trưng bày quá nhiều hàng hóa trên mặt quầy khi đông khách, đồng thời phải đảm bảo hệ thống camera luôn hoạt động sắc nét để có thể nhận diện rõ khuôn mặt kẻ gian khi cần thiết.

QT (SHTT)