Pháp luật

Sai phạm gì khiến cựu chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh bị bắt?

Ông Nguyễn Tử Quỳnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc tội "Nhận hối lộ" trong vụ án đấu thầu tại Sở Y tế Bắc Ninh có liên quan đến công ty AIC.

Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Hạnh Chung, nguyên Giám đốc Sở Y tế, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về tội "Nhận hối lộ".

Ngoài ra, cơ quan công an cũng khởi tố, bắt Nguyễn Văn Nhường, nguyên Phó Chủ tịch UBND về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; ra Quyết định khởi tố bị can đối với "Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC về tội "Đưa hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Việc ông Nguyễn Tử Quỳnh cùng một số bị can bị bắt  nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan.

Sai phạm gì khiến cựu chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh bị bắt?
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh - Ảnh: Bộ Công an

Liên quan đến vụ án đấu thầu tại Sở Y tế Bắc Ninh, trước đó, hồi tháng 9/2023, Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 7 người.

Cụ thể, C03 ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Sơn - phó tổng giám đốc Công ty AIC, 2 nguyên nhân viên của AIC Nguyễn Viết Toản, Nguyễn Đăng Linh. Ngoài ra có 3 nguyên cán bộ của Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Trần Văn Tuynh - nguyên giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế; Nguyễn Đằng An - nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và Nguyễn Kim Huân - nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp.

Trong cùng vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đặng Xuân Minh - chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá BTC VALUE.

Tất cả 7 người trên cùng bị điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC bị khởi tố liên quan 5 vụ án

Tính đến ngày 19/1/2024, ngoài tội danh "Đưa hối lộ", bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC còn bị điều tra trong nhiều vụ án với 4 tội danh khác nhau. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện đang bỏ trốn. Bộ Công an nhiều lần kêu gọi bà Nhàn và đồng phạm ra đầu thú.

Ngày 4/1/2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 35 người khác bị TAND TP Hà Nội tuyên án trong vụ gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC.

Theo đó, với cáo buộc có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính các sai phạm gian lận đấu thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn bị tuyên 30 năm tù cho 2 tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ, buộc bị cáo nộp hơn 103 tỷ đồng.

Trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành nhận mức án 11 năm tù về tội “nhận hối lộ”. 

Vào ngày 20/4/2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 8 bị can khác đã bị CQĐT Bộ Công an khởi tố để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

Cụ thể, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung tâm Công nghệ sinh học gồm: Dương Hoa Xô, nguyên giám đốc; Nguyễn Đăng Quân, giám đốc; Nguyễn Viết Thạch, nguyên trưởng ban; Nguyễn Trần Long, nguyên chuyên viên ban quản lý đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học.

Ba người khác bị khởi tố, bắt tạm giam trong cùng vụ án này là: Trần Đăng Tấn, nguyên trưởng đại diện Văn phòng AIC tại TP.HCM; Nguyễn Minh, phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM; Trần Vinh Vũ, nguyên giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng Hồng Hà.

Sai phạm gì khiến cựu chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh bị bắt? - 1
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Ảnh: Tiền Phong

Tháng 8/2023, bà Nhàn cùng 13 bị can bị VKS Nhân dân Tối cao truy tố với cáo buộc gây thiệt hại 50 tỷ đồng khi đấu thầu ở Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh 9 năm trước.

Bà Nhàn bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và 2 bị can bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng," trong đó có nhiều cựu cán bộ thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Ở vụ án này, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo thực hiện hành vi thông thầu với chủ đầu tư để Công ty AIC dự thầu và trúng 6/6 gói thầu với tổng số tiền hơn 232 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 50,6 tỷ đồng. 

Đến ngày 26/10, cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên mức án 10 năm tù do được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo khác "thông thầu" đối với 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Ngày 30/12/2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 8 bị can tiếp tục bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (gọi tắt là VNCERT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) và Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định trong quá trình lập, phê duyệt, tổ chức đấu thầu dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị do VNCERT thực hiện trong năm 2017, ông Nguyễn Trọng Đường, nguyên Giám đốc VNCERT đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới thông đồng với Công ty Khang Phát (đơn vị tư vấn), Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value và nhà thầu cung cấp thiết bị là Công ty AIC, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước.

Theo Nguoiduatin.vn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/sai-pham-gi-khien-cuu-chu-tich-ubnd-tinh-bac-ninh-nguyen-tu-quynh-bi-bat-a400372.html