Pháp luật

Sản xuất tiền giả sang Campuchia đánh bạc

Võ Minh Mẫn và Lê Minh Khương mua máy, in hàng trăm triệu đồng tiền giả, mang qua Campuchia đánh bạc đem tiền thật về trả nợ.

Ngày 25/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố Võ Minh Mẫn (SN 1995) về hành vi "làm tiền giả” và Lê Minh Khương (SN 1990) về hành vi "làm và tàng trữ tiền giả”.

Sản xuất tiền giả sang Campuchia đánh bạc

Võ Minh Mẫn (trái) và Lê Minh Khương bị cảnh sát bắt giữ một năm trước. Ảnh: Nam An. 

Theo điều tra, đầu tháng 8/2019, Mẫn đem các thiết bị, máy móc đến một ngôi nhà tại ấp 2 (xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TPHCM) để làm tiền giả các mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng.

Sau đó, Mẫn lấy khoảng 30 triệu đồng do mình làm ra sang Campuchia chơi đá gà.

Thấy việc làm tiền giả thành công, đầu tháng 9/2019, Mẫn đến TX Kiến Tường, Long An gặp và quen biết với Khương. Cả hai bàn bạc, chuyển các thiết bị máy móc về phòng trọ của Khương để cùng làm tiền giả với các mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng.

Cuối tháng 9/2019, Bất ngờ CATX Kiến Tường kiểm tra, thu giữ trên 30 triệu đồng tiền giả và nhiều tang vật liên quan của hai đối tượng. 

Tiếp tục khám xét phòng trọ, CA thu giữ gần 170 triệu đồng (tiền thành phẩm và chưa thành phẩm) gồm các mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng cùng thiết bị, máy móc để in tiền giả.

Tại cơ quan điều tra, Mẫn và Khương thừa nhận hành vi trên. Ngoài ra, Mẫn còn khai đã in và sử dụng nhiều tiền giả tại Bình Dương. Vụ án đã được Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, điều tra.

HL (Nguoiduatin.vn)