Pháp luật

Sáng nay, VKS sẽ luận tội cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Sau 1 tuần đưa vụ án Lừa đảo liên quan đến Dự án B5 Cầu Diễn ra xét xử, sáng nay (9.10) VKS sẽ luận tội cựu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Châu Thị Thu Nga và 9 bị cáo đồng phạm.

Sau 1 tuần đưa vụ án Lừa đảo liên quan đến Dự án B5 Cầu Diễn ra xét xử, sáng nay (9.10) VKS sẽ luận tội cựu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Châu Thị Thu Nga và 9 bị cáo đồng phạm.

​Trình bày tại tòa, cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga xin trả tự do cho 9 bị cáo khác do họ chỉ là người làm theo mệnh lệnh của bà. Nguồn: Zing

Nhìn lại 1 tuần xét xử nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga (SN 1965) - Chủ tịch HĐQT, nguyên TGĐ công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất (viết tắt là công ty Housing Group) và 9 đồng phạm khác trong công ty Housing về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến Dự án B5 Cầu Diễn, có thể thấy quá trình xét xử công khai tại TAND TP.Hà Nội diễn ra với nhiều tình tiết bất ngờ.

sang nay, vks se luan toi cuu dbqh chau thi thu nga hinh anh 1

Xét xử bị cáo Châu Thị Thu Nga và đồng phạm.

Căn cứ trên cơ sở kết luận điều tra, VKSND Tối cao ra cáo trạng: Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo đưa thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý về Dự án B5 Cầu Diễn, thuê lập mô hình Dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt để tại sảnh trụ sở công ty Housing Group, chỉ đạo thi công cọc khoan nhồi tại khu đất Dự án B5 Cầu Diễn, để khách hàng tin tưởng nộp tiền mua căn hộ hình thành trong tương lai.

Trong thời gian từ ngày 9.1.2009 đến ngày 30.7.2013, Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách. Số tiền chiếm đoạt được, cựu ĐBQH mới trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại hơn 348 tỷ đồng, Châu Thị Thu Nga đã chiếm đoạt và sử dụng.

Thế nhưng, khi ra công đường, bị cáo Châu Thị Thu Nga cho rằng không hề có động cơ, mục đích lừa đảo khách hàng. Chứng minh là trong thời gian bị bắt tạm giam, bị cáo vẫn làm văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền xin giữ nguyên pháp nhân của công ty để tiếp tục thực hiện dự án, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Về các bị cáo đồng phạm, khi lần lượt đứng lên trả lời thẩm vấn cho rằng bản thân không hề được bà Nga cho biết về tình trạng pháp lý của dự án, cũng như không được cựu Chủ tịch HĐQT công ty bàn bạc và hưởng lợi gì từ vụ án.

Sự quanh co, chối tội, đùn đẩy trách nhiệm giữa các bị cáo ngay lập tức đã nhận được sự phản ứng bất bình của khách hàng hiện đang là bị hại. Vụ án kéo dài gần 10 năm, con số bị hại theo kiện đã giảm đi rất nhiều. Nhiều người xác định mất tiền, không hy vọng lấy lại được. Những người cố bám trụ theo đuổi vụ án và ra tòa đòi quyền lợi đa phần là các bác cán bộ, công nhân viên đã nghỉ hưu và người lao động tự do. Có khi một người ra tòa đại diện cho vài hộ cũng bị lừa đầu tư vào dự án.

Mong muốn duy nhất của họ là Dự án B5 Cầu Diễn tiếp tục được triển khai trên thực tế.

Căn cứ vào quá trình xét hỏi, quan điểm của VKSND Tối cao về vụ án này là gì, cũng như tính chất, mức độ, vai trò của từng bị cáo ra sao? Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga cùng 9 “sếp lớn” trong Công ty Housing Group sẽ phải đối mặt với những mức án nào? Tất cả những thông tin này sẽ được Báo cập nhật.

Theo Tư Viễn (Nguoiduatin.vn)