Pháp luật

Sự thật về lô siêu xe tang vật trong vụ án Dũng “mặt sắt”

Hàng loạt nghi vấn xung quanh việc xử lý lô siêu xe trị giá hàng triệu đô la bị thu giữ trong chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do đối tượng Dũng “mặt sắt” (Móng Cái, Quảng Ninh) cầm đầu đã làm “nóng” dư luận những ngày qua.

Hàng loạt nghi vấn xung quanh việc xử lý lô siêu xe trị giá hàng triệu đô la bị thu giữ trong chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do đối tượng Dũng “mặt sắt” (Móng Cái, Quảng Ninh) cầm đầu đã làm “nóng” dư luận những ngày qua.
Sự thật về lô siêu xe tang vật trong vụ án Dũng “mặt sắt” Lô xe được cho là của Dũng "mặt sắt" bị thu giữ trong chuyên án (Ảnh CTV)

56 siêu xe là tang vật của vụ án vẫn đang nằm trong kho!

Trước những thông tin trên, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản chỉ đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ninh theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương báo cáo Thủ tướng việc xử lý số xe ôtô tịch thu trong vụ án trên trước ngày 18/9.

Để tìm hiểu thực hư thông tin về lô siêu xe tang vật trong vụ án Dũng “mặt sắt” có bị mang bán với giá “bèo” hay không? Phóng viên báo Thanh tra đã có buổi làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an và trực tiếp với những cán bộ tham gia phá chuyên án 113D trong vụ Dũng “mặt sắt”. Từ đây, những uẩn khúc xung quanh thông tin siêu xe tang vật bị bán giá “bèo” được làm rõ!

Vào đêm ngày 5/5/2013, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục VI, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của tổ công tác đặc biệt của Tổng cục VI, lực lượng Cảnh sát cơ động, Bộ Công an và lực lượng Đặc nhiệm phòng chống ma túy, Bộ Tư lệnh Biên phòng đã phối hợp triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Móng Cái, Quảng Ninh do đối tượng Hà Tuấn Dũng (tức Dũng “mặt sắt”) cầm đầu.

Trong quá trình phá án, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) thu giữ tổng cộng 59 xe ôtô các loại thuộc các dòng siêu sang như: Maybach 62S; Ferrari; Maserati; Porsche Cayenne; BMW 750; Audi (A6, A8, Q7,S8); Range Rover và Land Rover; Mercedes (GL450, GL550, S550, S600); Toyota FJ Cruser…

Nhiều xe siêu sang là tang vật trong vụ án Dũng "mặt sắt" (ảnh CTV)
 
Cơ quan CSĐT đã khởi tố 26 đối tượng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó, 4 đối tượng bị khởi tố thêm tội danh thứ 2 (tội buôn lậu). Cơ quan công an cũng đã bắt tạm giam 22 đối tượng, truy nã 4 đối tượng trong đó có Dũng “mặt sắt”.

Thực hiện Quyết định chuyển vật chứng số 386/VKSTC-V1A ngày 16/10/2014 của Viện trưởng Viện KSNDTC, trong các ngày từ 17 đến 19/8/2015, cơ quan CSĐT (C45) Bộ Công an đã tiến hành bàn giao 56/59 xe ôtô là vật chứng trong vụ án này cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh quản lý. Còn lại 3 chiếc xe ôtô tang vật do liên quan đến nhóm đối tượng trốn truy nã, nên Tổng Cục Cảnh sát giữ lại để điều tra làm rõ.

Liên quan đến lô 56 siêu xe tang vật vụ án Dũng “mặt sắt”, trong báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Quang Tùng cũng đã khẳng định: “Hiện 56 chiếc xe ôtô trên đang được Cục THADS tỉnh Quảng Ninh ký hợp đồng trông coi, bảo quản tại mặt bằng khu công nghiệp Cái Lân, TP. Hạ Long, Quảng Ninh để chờ xử lý sau khi được cơ quan Tòa án quyết định”. “Hiện tại, UBND tỉnh Quảng Ninh chưa tiếp nhận bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào do các cơ quan chức năng chuyển đến đề nghị xử lý, cũng như chưa có ban hành một văn bản chỉ đạo, điều hành nào liên quan đến việc thanh lý, bán phát mại các xe ôtô trong vụ án Hà Tuấn Dũng” - ông Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

 144 siêu xe khác hiện đang “đi” đâu?

Sau khi phá chuyên án 113D thành công, phát hiện những mánh khóe của các đối tượng trong việc lợi dụng chính sách “tạm nhập, tái xuất” của Nhà nước, cơ quan CSĐT đã có văn bản gửi Tổng Cục Hải Quan, yêu cầu kiểm tra, rà soát lại tất cả các cửa khẩu ở Hải Phòng và Quảng Ninh để phát hiện những xe ôtô thuộc diện vi phạm nói trên.

Qua đó, Tổng Cục Hải Quan đã phát hiện thêm 144 xe ôtô vi phạm khác. Đây cũng là những xe thuộc dòng siêu sang như: Audi A8L, Volkswagen Towareg, Mercedes, Range Rover…Toàn bộ lô xe này đã được Tổng Cục Hải Quan bàn giao cho cơ quan CSĐT vào những ngày cuối tháng 11/2013. 

Cơ quan CSĐT đã làm rõ, trong tổng số 144 xe ôtô bị lực lượng hải quan thu giữ, có 143 xe đã qua sử dụng. Duy nhất 1 chiếc Mercedes S500 là xe mới của Công ty Trường Giang Móng Cái đang làm thủ tục xuất sang Trung Quốc, nên đã yêu cầu hải quan giữ lại, chuyển công an tỉnh Quảng Ninh điều tra.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an không xác định được chủ nhân của 143 siêu xe nói trên, cũng như không chứng minh được đối tượng nhập về, nên cơ quan công an đã chuyển lại cho hải quan xử lý theo quy định về hàng không chủ. “Ngày 19/5/2015 vừa qua, toàn bộ hồ sơ tài liệu và lô 143 xe ôtô đã được Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an bàn giao lại cho Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải Quan quản lý” - một cán bộ tham gia điều tra phá án cho biết.

>> Dũng “mặt sắt” và cuộc chiến tìm, diệt tàn khốc
>> Bác tin bán rẻ lô “siêu xe” của ông trùm Dũng “mặt sắt"

Theo Quang Đông (Thanhtra.com.vn)