Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã hoàn tất việc cưỡng chế kê biên nhiều tài sản của bị án Trương Mỹ Lan, trong đó có hai chiếc túi Hermes màu trắng giá trị cao.

Ngày 28/1, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM tổ chức cưỡng chế kê biên một số tài sản của bị án Trương Mỹ Lan liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Buổi làm việc diễn ra lúc 8 giờ 30 cùng ngày, với sự tham gia của chấp hành viên THADS TP.HCM, đại diện VKSND TP.HCM và các cơ quan chức năng liên quan. Bị án Trương Mỹ Lan vắng mặt tại thời điểm cưỡng chế.

Theo thông báo của THADS TP.HCM, biện pháp cưỡng chế được áp dụng đối với nhiều tài sản cá nhân của bị án. Trong đó đáng chú ý có hai túi xách hiệu Hermes màu trắng (bạch tạng) gồm một túi Hermes size 25, màu trắng, khóa và viền đính đá trắng; một túi Hermes size 30, màu trắng, không đính đá. Ngoài ra, cơ quan thi hành án còn kê biên các tài sản khác như một đồng hồ, một khăn vải màu xanh, ba khăn quàng, hai áo sơ mi ngắn tay, hai áo phông ngắn tay cùng nhiều đồ dùng cá nhân mang các nhãn hiệu khác nhau.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm giai đoạn 2 vào tháng 10/2024, bà Trương Mỹ Lan từng đề nghị HĐXX cho nhận lại hai chiếc túi Hermes bạch tạng. Bị cáo khai rằng trong quá trình điều tra, nhiều đồ dùng cá nhân bị kê biên, trong đó có hai chiếc túi Hermes, một chiếc mua tại Ý và một chiếc do một đại gia người Malaysia tặng. Theo bị cáo, giá trị hai chiếc túi không lớn, song mong muốn được nhận lại để làm kỷ niệm cho con cháu.

Tuy nhiên, khi tuyên án, tòa sơ thẩm xác định hai chiếc túi Hermes màu trắng đang bị thu giữ đều có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có, trong đó một chiếc hình thành trực tiếp từ hành vi phạm tội, chiếc còn lại là tài sản riêng nhưng cũng phát sinh từ nguồn tiền phạm pháp, nên quyết định tiếp tục kê biên, thu giữ để đảm bảo thi hành án.

Tại phiên xét xử phúc thẩm vào tháng 6/2025, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục yêu cầu được trả lại hai túi Hermes size 25 và 30 màu trắng, cho rằng đây là tài sản riêng, không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm nhận định các tài sản này đã được xác định có nguồn gốc từ tiền phạm tội, do đó việc án sơ thẩm tuyên tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án là đúng quy định pháp luật.

Theo bản án đã có hiệu lực, bị án Trương Mỹ Lan phải chấp hành hình phạt theo quyết định của tòa án, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thi hành án dân sự, bao gồm việc bị kê biên, xử lý tài sản để thu hồi tiền phạm tội, khắc phục hậu quả và đảm bảo thi hành các nghĩa vụ tài chính theo bản án. Trường hợp không tự nguyện thi hành, cơ quan thi hành án sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)