-
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World -
Cục CSGT cảnh báo: 9/10 lái xe chưa biết nhường đường đúng khi có xe xin vượt -
Phương Mỹ Chi bất ngờ lọt vào kế hoạch Miss World, vai trò thực sự là gì? -
Diệp Lâm Anh gây sốt với bộ ảnh "nàng tiên cá" dưới lòng đại dương
Pháp luật
28/02/2026 09:32Tài xế say xỉn lao xe vào đám đông đối diện án phạt nặng, nhiều người có thể phải chịu trách nhiệm
Theo thông tin trước đó, chiều 25/2, Trần Văn Quốc (26 tuổi, trú phường Lâm Viên, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy trên đường Hoàng Diệu (đoạn qua phường Cam Ly) thì gặp một ô tô chuyển hướng đột ngột khiến anh này phanh gấp và ngã xuống đường.
Sau va chạm, Quốc điều khiển xe máy đuổi theo, chặn đầu ô tô và xảy ra cãi vã, xô xát với tài xế Huỳnh Duy Minh (43 tuổi). Khi anh Minh quay về phòng điều hành công ty để nghỉ ngơi, Quốc tiếp tục lái ô tô con tìm đến. Tại đây, con trai anh Minh cùng một số người quen xuất hiện, dẫn đến màn cự cãi, vật lộn giữa hai bên.
Theo diễn biến được ghi lại, sau khi thoát khỏi đám đông, Quốc lên xe và tăng ga lao thẳng vào nhóm người, khiến 7 người bị thương ở các mức độ khác nhau rồi rời khỏi hiện trường. Trong lúc hỗn loạn, một số người đã dùng vật cứng đập vào kính xe của Quốc.
Kết quả kiểm tra cho thấy tại thời điểm xảy ra vụ việc, Quốc có nồng độ cồn 0,238 mg/l khí thở. Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tạm giữ hình sự Trần Văn Quốc để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
Làm rõ động cơ khi lao xe vào đám đông
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lưu Thị Kiều Trang, Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), nhận định hành vi của Quốc mang tính chất nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng và tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng người khác.
Theo luật sư, qua clip có thể thấy sau khi ẩu đả, tài xế đã “rồ” ga lao xe về phía nhiều người. Dù nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn gì, đây vẫn là hành vi đặc biệt nguy hiểm và cần được xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe.

“Trong vụ việc này, loạt hành vi của Quốc có dấu hiệu xâm phạm 2 khách thể được pháp luật bảo hộ, đó là trật tự công cộng và sức khỏe, tính mạng người khác. Trong đó, hành vi chửi bới, chặn đầu xe đánh người, gây gổ và sử dụng ô tô gây hỗn loạn tại nơi công cộng là cây xăng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự địa phương. Bởi vậy, việc công an tạm giữ Quốc để làm rõ hành vi có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 là có cơ sở.
Ngoài ra, với một người có đầy đủ nhận thức, cần hiểu rằng ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ và việc lao xe vào người khác là hành động hết sức nguy hiểm, có thể xâm phạm nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng người khác. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ ý chí chủ quan, động cơ, mục đích của Quốc khi rồ ga, lao xe vào đám đông là gì, để nhằm chạy thoát hay để tấn công, xâm phạm tới sức khoẻ, tính mạng người khác.
Đồng thời, công an sẽ đánh giá hàng loạt vấn đề khác như mối quan hệ tương quan giữa Quốc và nhóm người xung quanh, các yếu tố về không gian, thời gian, vị trí, tốc độ, lực đâm của chiếc xe... để đánh giá chính xác, khách quan, cụ thể về việc hành vi có tính chất nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác hay không, từ đó xem xét thêm hành vi có dấu hiệu của một trong 2 tội là Cố ý gây thương tích (Điều 134) hoặc Giết người (Điều 123) theo Bộ luật Hình sự 2015”, luật sư phân tích.
Bên cạnh đó, việc điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn cũng khiến Quốc có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
Xem xét trách nhiệm những người liên quan
Không chỉ dừng lại ở hành vi của Quốc, cơ quan điều tra cũng sẽ mở rộng làm rõ vai trò của những người tham gia ẩu đả hoặc có hành vi đập phá phương tiện.
Theo luật sư, nếu việc xô xát, vật lộn với Quốc được xác định đã góp phần gây mất trật tự công cộng, những người tham gia có thể bị xem xét trách nhiệm về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đối với hành vi dùng vật cứng đập phá xe, cơ quan chức năng sẽ tiến hành định giá tài sản để xác định thiệt hại. Nếu giá trị thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, người thực hiện có thể bị truy cứu về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015.
Khung hình phạt cơ bản của tội danh này là phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp thiệt hại tài sản từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, mức phạt tù có thể từ 2 đến 7 năm.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
- Triều Tiên chỉ trích chính quyền Trump, gọi tập trận Mỹ - Hàn - Nhật là “mối đe dọa” (15:41)
- Bị phát hiện trộm hơn 1,2 tấn sầu riêng, thanh niên Hải Phòng cúi đầu xin lỗi nông dân (15:33)
- Real Madrid: Mourinho đang làm được điều mà Ancelotti bó tay (15:07)
- Ngân hàng phát hành trái phiếu lãi suất tới 10%/năm (46 phút trước)
- Á hậu Kiều Loan công khai hình ảnh con trai (1 giờ trước)
- Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? (1 giờ trước)
- Windows 11 bị phát hiện chạy AI ngầm, có thể làm giảm hiệu năng máy tính (1 giờ trước)
- "Spider-Man: Brand New Day" vượt "Titanic", tiến vào top 4 phim ăn khách nhất lịch sử (1 giờ trước)
- Cô gái bị quản lý quán bar cạo trọc đầu vì hóa đơn hơn 47 triệu đồng (1 giờ trước)
- Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)