Pháp luật

Tạm giữ một phụ nữ vì tội vứt bỏ con mới đẻ trong thùng rác

Nhân viên thu gom rác trong ca làm việc đã phát hiện một xác trẻ sơ sinh quấn trong áo vải, bỏ trong thùng rác màu bên lề đường nên báo công an xử lý.

Ngày 30/8, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thị M. (SN 1985, trú tại ấp Vũng Gấm, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "vứt bỏ con mới đẻ" theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ một phụ nữ vì tội vứt bỏ con mới đẻ trong thùng rác
Caption

Trước đó, Công an huyện Nhơn Trạch tiếp nhận trình báo của nhân viên thu gom rác của Công ty HTX Hồng Hà trong quá trình thu gom rác trên trục đường Hùng Vương thuộc ấp Vũng Gấm, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện một xác trẻ sơ sinh giới tính nam được quấn trong áo vải, bỏ trong thùng rác màu xanh bên lề đường.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định và đã bắt giữ được Phạm Thị M., chính là mẹ đẻ của nạn nhân sơ sinh.

Nhận định người mẹ này có hành vi vứt bỏ con mới đẻ, công an đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tam-giu-mot-phu-nu-vi-toi-vut-bo-con-moi-de-trong-thung-rac-d179245.html