Pháp luật

Tạm hoãn xuất cảnh với bà Nguyễn Phương Hằng

Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để phục vụ việc xác minh, điều tra đơn thư tố cáo.

Ngày 11/3, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 3, TP HCM). Bà Hằng hiện đang là Tổng Gíám đốc Công ty CP Đại Nam. 

Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Hằng do Đại tá Trà Văn Lào, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ký ngày 16/2. Theo quyết định, thời hạn tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 16/2/2022 đến ngày 29/4/2022 để phục vụ công tác điều tra, xác minh liên quan đến đơn thư tố cáo, căn cứ vào Quyết định phân công giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm số 1712-26 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng đã được gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Viện KSND TP Hồ Chí Minh.

Theo tìm hiểu, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng của Công an TP Hồ Chí Minh để phục vụ cho công tác điều tra như kể trên, không liên quan đến những vụ việc mà Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong một diễn biến khác, chiều 11/3, trả lời trên báo Công an nhân dân, Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho hay, cho đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chưa ban hành văn bản nào tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Tạm hoãn xuất cảnh với bà Nguyễn Phương Hằng
Bà Nguyễn Phương Hằng

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết thời gian qua đơn vị đã tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam ở phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một) của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh), nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, Đinh Thị Lan (cùng ngụ TP.HCM) và bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên).

Các cá nhân, nghệ sĩ nêu trên tố giác bà Hằng về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Thông tin trên Tuổi Trẻ, Thượng tá Lưu Minh Hoàng - chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương - cho biết sau khi nhận được đơn tố cáo và xem xét bước đầu, cơ quan điều tra đã thụ lý đơn, ra quyết định phân công điều tra viên để điều tra. 

Cách đây 2 ngày, luật sư của ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết đã có đơn kiến nghị gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương và VKSND tỉnh Bình Dương đề nghị khởi tố theo đúng quy định của pháp luật đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Theo đơn kiến nghị, vào ngày 26/10/2021, ông Hiển đã gửi đơn tố giác và ngày 17/11/2021 ông tiếp tục làm đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng vì đã có các hành vi đe dọa giết người; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, hành vi vu khống; làm nhục người khác.

Sau khoảng thời gian nộp đơn, ông Hiển được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM và tỉnh Bình Dương mời làm việc để giải quyết đơn tố giác nêu trên. Tuy nhiên, đã hơn bốn tháng (hết thời hạn giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm) nhưng phía cơ quan điều tra vẫn chưa có kết quả giải quyết.

Theo các luật sư, việc các cơ quan này chậm trễ giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định đã khiến bà Hằng lầm tưởng rằng mình không thực hiện hành vi phạm tội. Điều này khiến bà Hằng tự tin, tiếp tục và ngày càng tăng số lượng, tần suất livestream để nhục mạ, vu khống cá nhân ông Hiển, nhiều người khác.

 “Tụi bay có tố cáo, tố cáo khẩn cấp tao mà đâu có ai làm gì, có công an nào tiếp nhận và làm gì tao đâu?” bà Hằng nói trên mạng xã hội, thông tin đăng tải trên báo Pháp Luật TPHCM.

Từ đó, các luật sư kiến nghị các cơ quan nêu trên nhanh chóng giải quyết tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và đảm bảo thời hạn giải quyết chúng đúng quy định của pháp luật; ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của bà Hằng theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan tới kiến nghị này, thông tin trên Tuổi Trẻ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định gia hạn điều tra thêm 2 tháng do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp.

Cơ quan liên ngành của tỉnh Bình Dương cũng tiến hành giám định các phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng để có căn cứ xử lý.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tam-hoan-xuat-canh-voi-ba-nguyen-phuong-hang-tintuc813561