Pháp luật

Táo tợn chặn đường cướp iPhone, thanh niên thản nhiên mang về nhà lắp sim sử dụng

Sau khi hành hung, cướp điện thoại iPhone 8 Plus của người phụ nữ, Lợi mang "chiến lợi phẩm" về nhà gắn sim điện thoại vào và sử dụng đến khi bị bắt.

Ngày 27/4, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ hình sự Võ Tấn Lợi (SN 1991, ngụ ấp Trường Huệ, Trường Tây, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) về hành vi "cướp tài sản".

Táo tợn chặn đường cướp iPhone, thanh niên thản nhiên mang về nhà lắp sim sử dụng
Nghi phạm Võ Tấn Lợi được đưa trở lại hiện trường gây án.

Trước đó, ngày 16/4, Võ Tấn Lợi điều khiển môtô biển số 70H4-4351 từ nhà huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, để bắt rết bán kiếm tiền. Đến khoảng 22h cùng ngày, Lợi đang trên đường về nhà, khi đi đến địa bàn huyện Dầu Tiếng, thì thấy bà H. điều khiển môtô đi một mình trên đường lô cao su vắng người.

Lúc này, Lợi nảy sinh ý định cướp tài sản, đối tượng khiển môtô áp sát, chặn đầu xe bà H., rồi kẹp cổ, vật ngã bà H. xuống đường để tìm tài sản nhưng không có. Thấy người phụ nữ la lớn, Lợi đe dọa: "chị la là tôi bóp cổ". Sau đó, Lợi lấy giỏ xách của bà H. đang treo trên xe bên trong có điện thoại iPhone 8 Plus rồi bỏ trốn.

Khi về đến nhà, Lợi lấy "chiến lợi phẩm" ra gắn sim điện thoại vào để sử dụng.

Nhận tin báo, Công an huyện Dầu Tiếng đã tiến hành điều tra, bắt giữ Võ Tấn Lợi khi nghi phạm đang trốn ở nhà, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan như xe máy và chiếc điện thoại bị cướp vẫn đang được nghi phạm sử dụng.

Theo hồ sơ, Lợi từng có 2 tiền án. Năm 2017, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2022, TAND TX Hòa Thành phạt 2 năm 6 tháng tù treo về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, hiện Lợi chấp hành án treo tại địa phương.

Hiện, Công an huyện Dầu Tiếng đang củng cố hồ sơ vụ án, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tao-ton-chan-duong-cuop-iphone-thanh-nien-than-nhien-mang-ve-nha-lap-sim-su-dung-d161549.html