Pháp luật

Tên trộm trên xe buýt...lĩnh án chung thân

Vừa mãn hạn tù, Ngọc đi xe buýt để hành nghề trộm cắp, sau khi "chôm" được một chiếc túi đựng ma túy, đối tượng mang đi bán thì Ngọc bị công an bắt.

Ngày 14/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hà Vĩnh Ngọc (45 tuổi), trú tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tên trộm trên xe buýt...lĩnh án chung thân
Bị cáo Hà Vĩnh Ngọc tại phiên toà.

Theo hồ sơ, Ngọc từng lĩnh án tù về các tội cưỡng đoạt tài sản công dân, trộm cắp tài sản công dân, trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, vận chuyển trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và mới được ra tù vào tháng 3/2020.

Ngày 22/7/2020, Ngọc đón xe buýt sang TP. Vinh đi công việc. Trên xe buýt Ngọc lấy trộm chiếc túi của một người phụ nữ. Ngọc mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có ma túy hồng phiến, nhiều viên thuốc lắc. Người đàn ông này bắt xe về nhà, giấu toàn bộ số ma túy trên vào một bụi cây.

Tối 23/7/2020, Ngọc bắt xe taxi từ Hà Tĩnh đi ra Hà Nội để bán ma túy. Khi đi qua địa phận xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu, Nghệ An), Ngọc bị công an phát hiện, bắt giữ cùng 470 gam ma túy.

HĐXX nhận định bị cáo Ngọc có năm tiền án, tiền sự, vừa ra tù lại tiếp tục có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm, cần xử phạt nghiêm.

Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Hà Vĩnh Ngọc tù chung thân.

PTH (Nguoiduatin.vn)