Pháp luật

Thái Bình: Cán bộ trại giam công an tỉnh bị tước quân tịch

Trước khi bị tước danh hiệu, đơn vị nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân về việc Nguyễn Trung Kiên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin cho PV, đại diện Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, hôm qua (12/9), Giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Trung Kiên (SN 1987), trú tại thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ) vì phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, trước khi bị tước danh hiệu, đơn vị nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân. Ngay sau đó, vụ việc được Công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra và phát hiện sai phạm của Kiên.

Thái Bình: Cán bộ trại giam công an tỉnh bị tước quân tịch
Caption

Ảnh minh họa

Trên cơ sở tài liệu thu thập và quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên để điều tra hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" theo khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Được biết thời điểm bị bắt, Kiên đang là cán bộ công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình. 

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/thai-binh-can-bo-trai-giam-cong-an-tinh-bi-tuoc-quan-tich-20190913131845515.htm