Một mạng lưới cung cấp dịch vụ tiêm kích trắng da trái phép tại nhà vừa bị lực lượng chức năng triệt phá sau khi gây ra cái chết thương tâm cho một khách hàng.

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM đã chính thức khởi tố, bắt tạm giam 3 nghi phạm bao gồm: Lưu Thế Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Trần Thảo. Các đối tượng bị điều tra về các hành vi "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh" và "Buôn bán hàng cấm".

Ba nghi can bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM
Ba nghi can bị bắt. Ảnh: Công an TP.HCM

Hồ sơ vụ án bóc tách một quy trình vận hành tinh vi của dịch vụ "tử thần" này qua không gian mạng. Vào tối ngày 23/2, một người phụ nữ 34 tuổi có nhu cầu làm đẹp đã lên mạng tìm kiếm từ khóa "dịch vụ truyền dịch tại nhà" và tiếp cận với một website. Cơ quan chức năng xác định Lưu Thế Quỳnh chính là người đứng sau điều hành trang web này. Để dễ dàng vận hành, Quỳnh lập ra một nhóm chat trên ứng dụng Zalo nhằm kết nối, phân công và điều phối nhân viên đến tận nhà tiêm truyền theo yêu cầu của khách hàng.

Sau khi tiếp nhận ca bệnh, tư vấn và chốt giá dịch vụ với người phụ nữ, Quỳnh lập tức đẩy toàn bộ thông tin của khách hàng lên nhóm chat chung. Nguyễn Thị Bích Thuận – một thành viên trong nhóm – đã đứng ra nhận đơn hàng này.

Khoảng 21h30 cùng ngày, Thuận mang theo các loại biệt dược đến căn hộ của nạn nhân tại chung cư CitiEsto (thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức cũ). Tại đây, Thuận đã tiến hành tiêm và truyền trực tiếp các loại dung dịch bao gồm Glutax 50000000GS, Laroscorbine Palladium E-UF PN và Placenta vào người nạn nhân với mục đích kích trắng da.

Tuy nhiên, ngay sau khi dòng chất lỏng được truyền vào cơ thể, người phụ nữ đột ngột lên cơn lạnh run, khó thở dữ dội rồi rơi vào trạng thái suy kiệt hoàn toàn. Dù được phát hiện nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi kịp đặt chân đến bệnh viện để cấp cứu.

Qua quá trình điều tra sâu, Cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định toàn bộ hoạt động tiêm truyền của nhóm đối tượng này hoàn toàn là bất hợp pháp, được thực hiện ngoài các cơ sở y tế đủ điều kiện danh mục theo quy định. Nghiêm trọng hơn, tất cả các loại dung dịch, hóa chất được Thuận sử dụng để tiêm cho nạn nhân đều là hàng trôi nổi, chưa từng được Bộ Y tế cấp phép lưu hành hoặc cấp phép nhập khẩu chính ngạch vào thị trường Việt Nam.

Mở rộng quy mô phá án nhằm tìm ra nguồn gốc của số thuốc lậu, cảnh sát đã áp sát và bắt giữ Lê Trần Thảo – "đầu nậu" chuyên cung cấp các sản phẩm làm trắng cho nhóm của Quỳnh.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 cho đến tháng 3 năm nay, Thảo đã thực hiện trót lọt tổng cộng 33 lần nhập lậu các sản phẩm truyền trắng từ Thái Lan về Việt Nam. Tổng giá trị của số hàng lậu này lên tới 2,94 tỷ đồng, giúp Thảo đút túi khoản lợi nhuận bất chính hơn 340 triệu đồng. Tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, lực lượng công an đã phát hiện và tịch thu hàng trăm hộp sản phẩm làm đẹp các loại, toàn bộ đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Từ vụ việc trên, Công an TP.HCM phát đi lời khuyến cáo khẩn thiết đến người dân: Tuyệt đối không được nhẹ dạ cả tin sử dụng các dịch vụ tiêm, truyền dịch tại nhà hoặc tự ý sử dụng các sản phẩm làm đẹp chưa qua kiểm định, chưa được cấp phép lưu hành. Mọi nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và làm đẹp bắt buộc phải được thực hiện tại các cơ sở y tế uy tín, được cấp phép và có đầy đủ trang thiết bị y tế chuyên dụng để bảo đảm an toàn tính mạng cho chính bản thân.

PV (SHTT)