Pháp luật
15/08/2015 14:57Thảm sát ở Yên Bái: “Sát thủ thuộc loại gen đặc biệt”
Đại biểu Đỗ Văn Đương cho rằng sát thủ máu lạnh giết người man rợ cả gia đình có thú tính tàn bạo.
Chiều tối 12/8 xảy ra vụ thảm sát rúng động dư luận, hung thủ giết 4 người trong một gia đình tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái. Đây là vụ thảm sát kinh hoàng thứ 3 trong khoảng 1 tháng trở lại đây.
Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương (TP. HCM) cho rằng, tội phạm ngày càng ra tay tàn độc. Một khi đã dám giết người, chúng giết luôn cả nhiều người.
“Tôi đọc báo thấy người ta đổ cho game online bạo lực. Tôi nghĩ cũng chẳng phải. Ở miền núi chắc gì đã có thứ đó vẫn xảy ra thảm sát đó thôi.
|
Nghi phạm Đặng Văn Hùng (áo đỏ) trong vụ giết 4 người tại Yên Bái |
Đại biểu Đỗ Văn Đương cũng cho rằng sát thủ máu lạnh giết người man rợ là do có thú tính tàn bạo.
“Ba vụ thảm sát gần đây, thủ phạm đều là thanh niên không công ăn việc làm. Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân dẫn tới thảm sát.
Là do bản tính thú tính của họ cả thôi. Bao nhiêu người thất nghiệp có vậy đâu. Nói là khoảng cách giàu nghèo lớn sinh tai họa thế những người đi ăn xin họ cũng giết người cả à?”, ông Đương nói.
“Tôi liên tưởng tới tội ác của những kẻ khủng bố”
Luật sư Trần Quốc Thuận - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, những vụ thảm sát gần đây ở Việt Nam khiến ông liên tưởng tới tội ác của những kẻ khủng bố xả súng xối xả tại rạp hát, trường học ở Mỹ.
Theo ông, việc người ta có thể giết người một cách dã man mà không cần lý do gì đặc biệt cho thấy đây là hiện tượng xã hội không bình thường. Đạo đức xã hội đang xuống cấp trầm trọng.
Nói về nguyên nhân dẫn tới các vụ thảm sát man rợ gần đây, ông Thuận phân tích, có thể do phim ảnh, đài báo đưa tin quá chi tiết về các vụ việc như trên khiến những người kém hiểu biết học theo khi bị kích thích, mất kiểm soát.
Sự xâm nhập tràn lan của các loại ma túy đá cũng là vấn đề đáng quan ngại. Đó là nguyên nhân trực tiếp khiến tình hình an ninh xã hội không bình thường.
“Nhiều người dân còn chưa có cái ăn vậy mà người ta cứ đua nhau xin xây cái nọ cái kia gây tốn kém, lãng phí.
Có những dự án tiền tỷ không có giá trị tái tạo làm mất nguồn lực của quốc gia từ đó đạo đức xã hội suy đồi, xuống cấp.
Khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Nghèo khó đẩy người ta vào cuộc sống quẫn bách dẫn tới những chuyện tiêu cực”, ông Thuận nhấn mạnh.
Theo nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận, việc cần làm bây giờ là Quốc hội phải rà soát lại ở mọi lĩnh vực, quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Theo Phong Nguyên (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




