Pháp luật

Thắng thua bằng kẹo, bi vẫn bị khởi tố tội đánh bạc

Các đối tượng tham gia đánh bạc quy đổi tiền thành kẹo và bi nhằm qua mắt lực lượng chức năng vẫn không thoát tội.

Chiều 28/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Danh tính các bị can gồm: Nguyễn Thị Luyến (47 tuổi), Nguyễn Thị Lương (56 tuổi), Hoàng Văn Nam (49 tuổi), Trịnh Quốc Tuân (38 tuổi), Mai Văn Hiện (43 tuổi, cùng ngụ thành phố Gia Nghĩa) và Nguyễn Mạnh Hùng (40 tuổi, ngụ huyện Đắk G’long) và Trương Xó (38 tuổi, ngụ huyện Đắk R’lấp).

Thắng thua bằng kẹo, bi vẫn bị khởi tố tội đánh bạc
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo Đại úy Phan Thành Trung, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Gia Nghĩa, các đối tượng tổ chức đánh bạc rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm (địa điểm chủ yếu là các căn nhà bỏ hoang trong rẫy hoặc vắng người) để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Các đối tượng đánh bài phỏm; thắng, thua bằng tiền.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng quy ước đổi tiền ra bi hoặc kẹo và sát phạt. Tùy theo thỏa thuận của người chơi, giá trị quy đổi tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/viên bi (hoặc kẹo).

Kết thúc cuộc chơi thắng thua sẽ phân định bằng số kẹo người chơi có được. Sau đó, Luyến ghi ra giấy để tính tiền quy đổi và đến ngày hôm sau Luyến nhận tiền của người thua để trả cho người thắng và thu tiền xâu (tiền hoa hồng).

Trước đó, ngày 21/4, Công an thành phố Gia Nghĩa bắt quả tang Luyến, Lương, Nam, Tuân, Hùng và Trương Xó đang đánh bạc tại khu vực tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 400 viên kẹo (tương đương với số tiền quy đổi là 80 triệu đồng các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc), 2 bộ bài tây cùng một số tang vật liên quan.

Thời điểm bị bắt quả tang, các đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm, trong trình đánh bạc, Luyến đã phát cho mỗi cửa (1 chân đánh bạc) 100 viên kẹo với quy ước là 200.000 đồng/viên kẹo.

Thắng thua bằng kẹo, bi vẫn bị khởi tố tội đánh bạc - 1
Tang vật bị thu giữ.

Công an thành phố Gia Nghĩa mở rộng điều tra và tiếp tục bắt Mai Văn Hiện vì liên quan đến hành vi đánh bạc trước đó.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)