Pháp luật

Thanh niên lên mạng đặt mua cây cần sa về nhà ‘canh tác’

Với hành vi trồng cây cần sa trong nhà, đối tượng Tuấn đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 20/3, thông tin từ Công an phường Thuận Lộc, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị này vừa phát hiện, bắt quả tang một trường hợp trồng cây cần sa tại nhà riêng để sử dụng.

Danh tính đối tượng được xác định là Lê Văn Thanh Tuấn (SN 1997), trú đường Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc, TP.Huế.

Thanh niên lên mạng đặt mua cây cần sa về nhà ‘canh tác’
"Vườn" cần sa tại gia của Lê Văn Thanh Tuấn.

Theo cơ quan công an, trước đó, qua công tác theo dõi, nắm tình hình lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang Tuấn có hành vi trồng 5 cây cần sa tại nhà riêng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, 5 cây cần sa ở 5 chậu có chiều cao từ 20 đến 46cm.

Thanh niên lên mạng đặt mua cây cần sa về nhà ‘canh tác’ - 1
 Đối tượng Lê Văn Thanh Tuấn.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Tuấn khai nhận, từ cuối năm 2020 Tuấn đã đặt mua hạt giống cần sa trên mạng xã hội Facebook, sau đó đưa về nhà trồng. Ngoài ra, Tuấn còn đặt mua thuốc kích thích, dưỡng cây, lắp đặt đèn chiếu sáng, quạt gió để cây nhanh phát triển.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Công Định (Nguoiduatin.vn)