Tự nhận có khả năng xem bói, phán vận mệnh và dựng lên những câu chuyện về “vong nhập”, “bùa ngải”, Phan Thị Thu Trang đã khiến 31 người tin tưởng chuyển tổng cộng hơn 28,1 tỷ đồng.

Ngày 7/8/2026, Công an tỉnh Điện Biên cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng tâm lý lo lắng, mê tín của một bộ phận người dân để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để tự giới thiệu là thầy bói, thầy phong thủy hoặc người có năng lực tâm linh đặc biệt. Sau đó, họ đưa ra những thông tin không có căn cứ về vận hạn, bùa ngải, vong linh hoặc tai họa sắp xảy ra nhằm khiến nạn nhân hoang mang.

Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền để thực hiện những nghi lễ như “giải hạn”, “cúng bái” hoặc “đuổi vong”.

07-1786106084-thay-boi-phan-thi-thu-trang-linh-an-chung-than-vi-lua-hon-28-ty-dong
Đối tượng Phan Thị Thu Trang - Ảnh: Công an Điện Biên

Một trường hợp điển hình là Phan Thị Thu Trang, sinh năm 1989. Ngày 23/6, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Trang mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Theo cáo trạng, năm 2021, Trang lập nhiều tài khoản Facebook và sử dụng Zalo để đăng tải nội dung liên quan đến tâm linh nhằm kinh doanh các sản phẩm phong thủy.

Đến năm 2023, do cần tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Trang nảy sinh ý định lợi dụng yếu tố tâm linh để lừa đảo người khác.

Từ tháng 3/2023 đến tháng 9/2024, Trang tự nhận có khả năng xem bói và xem vận mệnh. Người này đưa ra hàng loạt thông tin không có căn cứ, chẳng hạn nạn nhân bị “vong nhập”, bị người khác “bỏ bùa ngải”, con cái “phạm giờ sinh” hoặc người thân sắp gặp tai họa nghiêm trọng đe dọa tính mạng.

Những lời phán vô căn cứ khiến nhiều người lo sợ, mất bình tĩnh và dần tin tưởng vào những gì Trang nói.

Sau khi tạo được lòng tin, Trang yêu cầu các bị hại chuyển tiền để làm lễ cúng bái, giải hạn, hóa giải vận xấu hoặc trục vong. Để củng cố niềm tin, đối tượng còn cam kết sẽ trả lại toàn bộ số tiền sau khi hoàn tất nghi lễ.

Tin vào những lời nói gian dối, nhiều người đã chuyển cho Trang số tiền từ vài chục triệu đồng đến hàng tỷ đồng mà không nhận ra mình đang trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 9/2024, Phan Thị Thu Trang đã chiếm đoạt hơn 28,1 tỷ đồng của 31 bị hại tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hành vi của Trang gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản, đồng thời ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và góp phần làm gia tăng hoạt động mê tín dị đoan trên không gian mạng.

Từ vụ án này, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân thận trọng trước những tài khoản mạng xã hội tự xưng là thầy bói, thầy phong thủy hoặc người có năng lực tâm linh đặc biệt.

Người dân được khuyến cáo không tin vào các thông tin thiếu căn cứ về “vong theo”, “bỏ bùa”, “tai họa”, “giải hạn” hay những hình thức cúng lễ trực tuyến có yêu cầu chuyển tiền.

QT (SHTT)