Pháp luật

Thầy cúng dùng thanh gỗ dính keo để trộm tiền công đức

Ông Đồng khai đến 9 chùa, đền ở Hà Tĩnh đưa thanh sắt hoặc thanh gỗ dính keo vào khe của hòm công đức, rút được khoảng hai triệu đồng.

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác định ngày 7/7, ông Dương Kim Đồng (64 tuổi) vào chùa Chủm (xã Cẩm Bình) dùng thanh gỗ dính keo cho vào khe của hòm công đức để lấy trộm tiền. Hành vi của ông Đồng bị người dân bắt quả tang, bàn giao cho cảnh sát.

Thầy cúng dùng thanh gỗ dính keo để trộm tiền công đức
Ảnh minh họa

Ông Đồng khai thường đến chùa, đền trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, dùng các thanh sắt hoặc thanh gỗ dính một ít keo lên bề mặt để trộm tiền công đức. Trong vài tuần qua, ông thực hiện 9 vụ với số tiền khoảng 2 triệu đồng.

Theo nhà chức trách, ông Đồng là thầy cúng, thỉnh thoảng được nhiều người dân trong tỉnh mời về nhà làm lễ.

Công an huyện đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Đồng về hành vi trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)