-
Biển báo tốc độ khiến tài xế "hoa mắt", phải phanh gấp: Cục Đường bộ nói gì? -
Nhiều vàng, sổ tiết kiệm của cán bộ đi B vẫn lặng lẽ chờ chủ nhân sau hơn nửa thế kỷ -
Hà Nội ghi nhận thêm 185 ca Covid-19 trong một tuần, dịch tiếp tục có xu hướng gia tăng -
Vụ người đàn ông nghi nghĩ quẩn sau khi mua đất: Công an vào cuộc, gia đình từ chối nhận đất được tặng -
"Anh chỉ sợ vợ con khổ...": Xót xa góc khuất sau sự ra đi của người thợ sửa xe hiền lành gây xôn xao MXH -
Phát hiện hơn 200 con heo dương tính với chất cấm Salbutamol trên đường vận chuyển vào TP.HCM -
Cuộc sống của ông Joe Biden khép lại trong vòng tròn nhỏ giữa hành trình điều trị ung thư -
HMD hồi sinh dòng Nokia Lumia huyền thoạ tích hợp AI giá rẻ giật mình chỉ 1,8 triệu đồng -
MG ZS, MG5 đồng loạt giảm sâu trong tháng 7: Có mẫu được ưu đãi hàng trăm triệu đồng -
Cảnh báo 2 món ăn sáng quen thuộc dễ làm đường huyết tăng vọt, mỡ máu leo thang
Pháp luật
27/10/2021 14:44Thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm để vay tiền và những hệ lụy
Mới đây, mở rộng điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện danh sách gần 1.000 người phải thế chấp ảnh khiêu dâm để được vay tiền từ tổ chức tín dụng đen do vợ chồng Nguyễn Thị Vân Anh và Đào Quốc Huy (ở Đống Đa) cầm đầu.
Vợ chồng Vân Anh dùng hình ảnh nhạy cảm của “con nợ" để uy hiếp đòi tiền.
Một trong những “con nợ” của vợ chồng Vân Anh là chị Nguyễn Thị N. (quê Nghệ An). Sau khi bị đe dọa sẽ tung ảnh, video nhạy cảm lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu không trả nợ, chị N. đã phải đi bán dâm.
Trao đổi với VietNamNet, Tiến sỹ, luật sư Đào Văn Cường cho rằng, "thế chấp tài sản" là một trong những biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự.
Đối tượng để thế chấp phải là tài sản, tài sản có thể là vật hoặc quyền tài sản, trong đó tài sản phải có các thuộc tính là có thể quản lý, sử dụng, định đoạt.
Còn ảnh, clip và hình ảnh, thông tin cá nhân thuộc về quyền nhân thân, là quan hệ nhân thân chứ không phải là quan hệ tài sản. Người cầm giữ hình ảnh, thông tin của cá nhân chỉ có thể sử dụng thông tin, hình ảnh đó vào các mục đích hợp pháp.
Theo luật sư, việc cầm cố, thế chấp cho khoản vay bằng các hình ảnh nhạy cảm, các thông tin cá nhân không được xác định là biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự một cách hợp pháp, mà chỉ là phương thức thủ đoạn, là cách thức để các đối tượng cho vay nặng lãi có thể sử dụng để đe dọa, uy hiếp tinh thần của nạn nhân, buộc nạn nhân phải trả nợ.
Trường hợp người cho vay tiền hoặc người đòi nợ dùng hình ảnh nhạy cảm của người vay tiền để đe dọa, uy hiếp tinh thần họ nhằm đòi nợ không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội.
Hành vi này được xác định là động cơ đê hèn. Việc tung những ảnh khỏa thân, những clip nhảy cảm của nạn nhân là nữ, trẻ tuổi thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe, đến hạnh phúc gia đình của nạn nhân.
Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng quyền nhân thân, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của nạn nhân và gây ra nhiều hậu quả, hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
Ở đây, hành vi dọa tung hình ảnh nhạy cảm của người vay nợ để đòi nợ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Vẫn theo luật sư Đào Văn Cường, pháp luật nghiêm cấm hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần của người vay tiền để đòi nợ. Hành vi đòi nợ trái pháp luật có thể xử lý về tội Cưỡng đoạt tài sản, Cướp tài sản hoặc các tội danh khác theo quy định của BLHS năm 2015.
Tiến sỹ, luật sư Đào Văn Cường chỉ ra rằng, nếu có căn cứ cho thấy người bán dâm đang bị lệ thuộc về tinh thần đối với người cho vay tiền và việc bán dâm là do bị ép buộc, miễn cưỡng bán dâm thì có thể khởi tố vụ án hình sự về tội Cưỡng dâm, theo quy định tại Điều 143 BLHS năm 2015.
Trường hợp chủ nợ tung các clip khiêu dâm, những hình ảnh có yếu tố đồi truỵ của “con nợ” lên không gian mạng thì người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo điều 326 BLHS năm 2015, với mức chế tài cao nhất của tội danh này có thể đến 15 năm tù
Giải pháp “giảm nhiệt” tín dụng đen
Nhắc đến giải pháp “giảm nhiệt” tín dụng đen, Tiến sỹ Đào Văn Cường cho rằng, Nhà nước cần có chính sách tăng cường các khoản vay tiêu dùng của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng một cách linh hoạt, để người dân dễ tiếp cận, đáp ứng được nhu cầu vay tiêu dùng trong các trường hợp cần thiết.
Cần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục kiến thức, kỹ năng để người dân biết, nhận diện các tổ chức tín dụng đen, các phương thức thủ đoạn của chúng để có những giải pháp ứng phó, tránh trở thành nạn nhân của những băng nhóm tín dụng đen.
Ngoài ra, cũng cần hoàn thiện hệ thống pháp luật để quy định chặt chẽ hơn nữa về các hoạt động tín dụng của các công ty tài chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các công ty tài chính, các tổ chức tín dụng cho vay lãi cao. Đặc biệt, cần hoàn thiện các quy định về các hoạt động cho vay trên mạng Internet thông qua các aap điện tử.
Hơn nữa, cần kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ theo kiểu xã hội đen.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Biển báo tốc độ khiến tài xế "hoa mắt", phải phanh gấp: Cục Đường bộ nói gì? (1 giờ trước)
- Apple kêu gọi người dùng nâng cấp iOS 26.6 để vá lỗi và tăng cường bảo mật (1 giờ trước)
- Sau Chủ tịch sinh năm 1999, PC1 tiếp tục bổ nhiệm Tổng giám đốc sinh năm 1991 (1 giờ trước)
- Ông Putin tuyên bố phương Tây không thể làm suy yếu Nga bằng các lệnh trừng phạt (1 giờ trước)
- Xúc động bức tranh gia đình em gái Wanbi Tuấn Anh vẽ nhân 13 năm ngày mất cố ca sĩ (1 giờ trước)
- Phim truyền hình “Kế hoạch CM12”: Tái hiện hào hùng chuyên án phản gián lịch sử của lực lượng CAND (2 giờ trước)
- Chỉ với 3 giây mỗi sáng, người vợ khiến chồng thay đổi sau 5 năm vô tâm (2 giờ trước)
- "Vua côn tay" mới tinh của Hàn Quốc ra mắt tại Việt Nam: Phân khúc khác Honda Winner R, giá hấp dẫn (2 giờ trước)
- Nhiều vàng, sổ tiết kiệm của cán bộ đi B vẫn lặng lẽ chờ chủ nhân sau hơn nửa thế kỷ (2 giờ trước)
- Hà Nội ghi nhận thêm 185 ca Covid-19 trong một tuần, dịch tiếp tục có xu hướng gia tăng (2 giờ trước)