Pháp luật

Thêm một người bị khởi tố vì "đánh hôi" ông lão thương binh

Điều tra việc hai cha con ông Nhu hành hung ông lão thương binh cụt chân sau va chạm giao thông, cảnh sát phát hiện có một thanh niên đi đường đã tham gia "đánh hôi" nạn nhân.

Điều tra việc hai cha con ông Nhu hành hung ông lão thương binh cụt chân sau va chạm giao thông, cảnh sát phát hiện có một thanh niên đi đường đã tham gia "đánh hôi" nạn nhân.
them-mot-nguoi-bi-khoi-to-vi-danh-hoi-ong-lao-thuong-binh
Ông Vin điều trị tại Bệnh viện quân y 103 do trận đòn của cha con ông Nhu. Ảnh: Phạm Dự.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng 17h30 ngày 25/1 tại khu vực thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, ôtô của cha con ông Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi) và Nguyễn Bá Tài (25 tuổi) bị xe ba bánh của ông Hoàng Tiến Vin khi vượt lên va vào. Chiếc ôtô bị móp, xước vết dài bên hông, rơi gương chiếu hậu, vỡ kính chắn gió.

Khi ông Vin không dừng lại, ông Nhu lái xe đuổi theo, hô hào người tham gia giao thông chặn lại. Hai bố con ông Nhu lao vào hành hung.

Hùng bị cáo buộc chứng kiến sự việc đã không can ngăn mà còn xông vào đấm nạn nhân. 

Trước đó, ngày 8/2, Công an huyện Chương Mỹ khởi tố ông Nhu, Tài về tội Cố ý gây thương tích. Trong ba bị can, duy nhất ông Nhu bị tạm giam.

Theo hồ sơ, ông Vin nhập ngũ năm 1972 và tháng 5/1974, bị thương trong một trận chiến đấu tại tỉnh Quảng Nam, hiện hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỷ lệ mất sức khoẻ 61% với 1 chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả.

Theo Phạm Dự (VnExpress.net)