-
Cựu kế toán Cục Điện ảnh bị đề nghị truy tố sau 15 năm bỏ trốn -
Xe tải tông sập nhà dân sau tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 3 người bị thương -
Thanh Hóa: Cảnh sát cơ động kịp thời cứu sống bé trai 4 tuổi nguy kịch sau tai nạn -
Ban tổ chức giải PUBG châu Á xin lỗi vì vội vàng loại VĐV Việt Nam -
Hà Nội tổ chức lại giao thông Vành đai 1 qua khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh -
Cháy nhà gỗ giữa rừng ở Lâm Đồng, 3 người trong một gia đình tử vong -
3 con giáp vận khí khởi sắc, tiền bạc hanh thông, cuộc sống ngập tràn niềm vui trong 30 ngày tới -
Băng qua đường sắt bằng lối tự mở, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ -
Siêu El Nino lập kỷ lục, Trái Đất đứng trước nguy cơ của những đợt nóng chưa từng có -
Hà Nội: Lớp mầm non bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói đen cuồn cuộn
Pháp luật
24/08/2021 04:30Thiết bị nghe lén sử dụng sim được rao bán công khai trên chợ mạng: Mua về lắp vào điều hòa nhà người khác bị xử phạt thế nào?
Vụ việc một người đàn ông ở Hà Nội tá hỏa khi phát hiện thiết bị lạ có gắn sim giấu trong điều hòa của gia đình vẫn đang gây xôn xao MXH những giờ qua.
Theo đó, anh Đỗ Hồng Sơn (Hà Nội) chia sẻ lên MXH sáng 23/8 do điều hòa của gia đình anh bỗng dưng trục trặc, nước chảy ra ngoài, mà chưa thể gọi thợ do đang giãn cách nên anh đã tự tay xem xét. Thật bất ngờ, khi nắp điều hòa mở ra, anh Sơn phát hiện bên trong có một vật thể lạ.
Vật thể lạ này bao gồm 1 bộ sạc (giống sạc điện thoại) được đấu nối thủ công vào đường điện bên trong điều hòa và một thiết bị điện tử nhỏ (bằng khoảng 2 ngón tay) có gắn sim điện thoại bên trong. Theo anh Sơn, thiết bị này nhìn hệt như một chiếc máy ghi âm, ghi hình lén.

Điều đáng nói, kích thước của thiết bị rất nhỏ nên có thể giấu gọn trong chiếc điều hòa. Nếu không có chuyện điều hòa gặp trục trặc, chắc chắn anh Sơn sẽ không phát hiện ra.
Quảng cáo tràn lan, chào bán công khai
Bằng chứng là chỉ cần mất chưa đầy 2s, gõ Google tìm kiếm cụm từ "thiết bị nghe lén bằng sim điện thoại" lập tức nó sẽ hiện ra hàng triệu kết quả. Lướt một vòng quanh các kết quả là nhan nhản lời quảng cáo công khai rất chuyên nghiệp của các công ty, cá nhân.
Đáng nói, dưới lời "chào mời" có cả thông tin, tài khoản ngân hàng của người rao bán. Hầu hết những thiết bị nghe lén này đều có xuất xứ từ Trung Quốc, Đài Loan với mức giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy theo chất lượng.
Sản phẩm được quảng cáo là một loại thiết bị vỏ nhựa màu đen, có kích thước nhỏ bằng 2/3 bao diêm Thống Nhất. Bên trong có khe gắn sim điện thoại. Theo hướng dẫn, chỉ cần mua sim 3G, 4G lắp vào thiết bị và kích hoạt sim để kết nối với máy điện thoại của người sử dụng, sẽ có đường link gửi về máy. Sau đó, mỗi khi muốn nghe lén chỉ việc gọi vào số sim đã gắn trong thiết bị, những âm thanh xung quanh sẽ được thiết bị thu lại và phát qua ĐTDĐ của mình, rất đơn giản!
Không chỉ được rao bán trên MXH, hiện nay còn có vài công ty núp bóng dưới dạng công ty thám tử chuyên cung cấp phần mềm nghe lén. Hàng loạt các phần mềm "gián điệp" dạng này cũng đang được cung cấp trên thị trường với những lời quảng cáo rất ưu việt.
Điều đáng nói là tất cả các loại thiết bị điện tử quen thuộc mà nhà chúng ta hay sử dụng lại dễ dàng bị kiểm soát bằng việc cài đặt phần mềm nghe lén và rất nhiều người có nguy cơ bị ai đó kiểm soát từ xa một cách bất hợp pháp.
Tình trạng quảng cáo, mua bán thiết bị nghe lén bằng sim ĐTDĐ diễn ra rất công khai và nhộn nhịp. Nhiều công ty còn quảng cáo "bán hàng trên toàn quốc" và sản phẩm sẽ được giao tận nơi và chỉ cần thanh toán qua tài khoản ngân hàng chứng tỏ phạm vi ứng dụng thiết bị này là rất lớn.
Quyền riêng tư của nhiều cá nhân có thể đang bị đe dọa nghiêm trọng, thế nhưng nhiều cơ quan chức năng liên quan có lẽ chưa biết thực trạng này (?)!
Lắp đặt thiết bị nghe lén người khác phạm tội gì?
Ngày nay, nhiều người tìm hiểu và mua bán loại thiết bị nghe lén cho các mục đích cá nhân. Có người dùng để theo dõi người thân của mình, có người dùng để theo dõi đồng nghiệp, nghe lén các thông tin kinh doanh, làm ăn... Cũng có đối tượng xấu gắn vào nghe lén nhằm mục đích vụ lợi cá nhân. Ai cũng có lý do riêng để sử dụng, nhưng dù với mục đích nào thì họ cũng đã vi phạm pháp luật bởi đã xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân của người khác.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Ngọc Quý (Đoàn luật sư TP.HCM) khẳng định: Thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được bảo đảm an toàn, bí mật và được pháp luật bảo vệ.
Theo luật sư Quý, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện quy định: Phạt tiền 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật... Nếu còn tái phạm có hành vi trái pháp luật, tiếp tục xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, đời tư thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 1 đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm theo điều 125 bộ luật Hình sự.
"Đối với người bán, Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng thì người kinh doanh mặt hàng thiết bị nghe lén sử dụng sóng GSM có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt lên tới 100 triệu đồng", luật sư Quý cho biết.
Đồng quan điểm, luật sư Vũ Quang Vượng (Đoàn luật sư TP.HN) chi rằng, việc đặt thiết bị theo dõi, ghi hình ảnh khi mà không được sự đồng ý là xâm phạm đến đời sống riêng tư của người khác. Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 người đó có thể bị xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 như sau:
Điều 159. Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20-50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm:
c) Nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật;…
đ) Hành vi khác xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín, telex, fax hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác.
Như vậy, việc ghi, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật có thể phạm tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác.
Còn luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết thêm: Theo quy định của Nghị định 59/2006/NĐ-CP thì các thiết bị nghe lén, nghe trộm thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh. Việc mua bán, vận chuyển tàng trữ bị xử phạt theo Nghị định 185 nói trên. Hoặc bị xử lý hình sự theo điều 155 bộ luật Hình sự về tội sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng cấm với hình phạt tiền hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm.
Vậy là, những thiết bị điện tử thân thiết như điện thoại, điều hòa, camera... bỗng trở thành kẻ phản chủ, thông tin lưu trữ trên máy móc bị lọt ra ngoài, bí mật đời tư cũng như trong kinh doanh bỗng nhiên bị lộ…, tất cả đều xuất phát từ thiết bị công nghệ nghe lén đang bán công khai khắp nơi.
Thế nhưng cho đến nay việc mua bán mặt hàng nguy hiểm này vẫn được quảng cáo rầm rộ, đăng tải mua bán công khai. Vẫn chưa thấy có trường hợp người bán, người mua nào bị xử lý đến nơi đến chốn.
Theo Minh Khôi (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Chồng thu nhập trăm triệu nhưng chưa từng coi bố mẹ vợ là người thân, tân gia cũng không đến (15:47)
- Cựu Chủ tịch Công ty Thanh Niên hầu tòa trong vụ lừa đảo 498 tỷ đồng của PVcomBank (15:25)
- Bị chỉ trích vì khoe thành tích quán quân quốc tế, Đức Phúc chính thức lên tiếng (15:18)
- Nhà Trắng ra mắt Trump TV, tuyên bố phát sóng 24/7 (15:01)
- "Hoa khôi" Dương Thúy Vi khép lại kỳ ASIAD cuối cùng bằng tấm huy chương đồng (56 phút trước)
- Xe tải tông sập nhà dân sau tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 3 người bị thương (57 phút trước)
- Dự án 1,5 tỷ USD mang thương hiệu Trump ở Hưng Yên có diễn biến mới (1 giờ trước)
- Phản ứng của Ngọc Trinh về mối quan hệ với Quốc Trường khi bị netizen soi chi tiết hài hước (1 giờ trước)
- Nấu một lần ăn cả tuần: Tủ lạnh không phải “chiếc hộp an toàn” (1 giờ trước)
- Ông Trump ký thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Greenland (1 giờ trước)