-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Pháp luật
19/06/2021 01:01Thiếu tướng an ninh 'dỏm' lừa tiền tỷ của nhiều người như thế nào?
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) Công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ, bị can Nguyễn Văn Hòa (61 tuổi, trú đường Phạm Huy Thông, phường Lam Sơn, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã có hành vi giả danh Thiếu tướng Công an, lừa 3 bị hại với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 10/2020, Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) tiếp nhận tin báo từ một phóng viên với nội dung tố cáo đối tượng tự xưng tên là Hoàng có dấu hiệu giả mạo Cục phó An ninh (Bộ Công an) và đã lừa đảo chiếm đoạt của anh N.Đ.T (37 tuổi, trú xã Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc) số tiền 300 triệu đồng.
Quá trình xác minh, Công an TP. Bảo Lộc xác định đối tượng tên là Hòa chứ không phải Hoàng. Khám xét nơi lưu trú của Hòa (khách sạn H.G.B.II, Bảo Lộc), công an phát hiện nhiều tang chứng, vật chứng khớp với lời khai và chứng cứ của bị hại, đồng thời bắt tạm giam đối tượng.
Tháng 2/2021, vụ án được chuyển đến Phòng PC02 Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Phòng PC02 làm rõ, năm 1979, Hòa công tác tại Trại tạm giam Công an Hải Phòng, đến năm 1992 bị tước danh hiệu công an nhân dân (CAND) vì vi phạm kỷ luật. Năm 1993, Công an Hải Phòng lập danh chỉ bản đối với Hòa về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, chờ củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý theo quy định pháp luật.
Đối với 2 biển số xe ô tô màu xanh cất giấu tại nơi ở, Hòa khai nhặt được tại tỉnh Quảng Bình vào năm 2020, sau đó gắn vào xe ô tô cá nhân nhằm mục đích làm cho người khác tin là cán bộ cấp cao công tác tại Bộ Công an.
Về giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân mang tên N.V. (có năm sinh, số hiệu, cấp bậc, quân hàm, đơn vị công tác), Hòa khai có được vào khoảng năm 1990. Khi công tác tại Công an Hải Phòng, Hòa ở cùng đơn vị với ông N.V. Người này đã “cầm cố” thẻ ngành cho Hòa để vay 2 chỉ vàng.
Đối với 3 bức ảnh mặc áo đại lễ CAND, Hòa khai vốn là đồng nghiệp cũ với một cán bộ cấp Phó phòng của Công an thành phố nên đã mượn bộ lễ phục của người này để chụp hình, nói dối là chỉ chụp lấy oai. Việc Hòa sau đó dùng những hình ảnh này đi lòe, lừa người khác, vị cán bộ này không biết.
Công an Lâm Đồng xác định Hòa có hành vi giả danh Thiếu tướng Công an (phụ trách 5 tỉnh Tây Nguyên và Bình Thuận) và tự nhận có mối quan hệ với lãnh đạo công an, UBND các tỉnh, có khả năng giải quyết nhiều việc từ làm “sổ đỏ”, giải quyết tranh chấp, xin cấp giấy phép,... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, ngày 8/9/2020, tại khách sạn Sr. ở TP.Bảo Lộc, Hòa nhập “vai” Thiếu tướng lừa anh T. đưa 300 triệu đồng để giúp làm “sổ đỏ” 3,1 ha (đất đang tranh chấp).
Chị D.T.T (41 tuổi, trú xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) cũng có đơn tố cáo bị Hòa lừa đảo chiếm đoạt 360 triệu đồng.
Chị T khai đã nhờ Hòa giúp can thiệp với UBND huyện Đức Trọng và xã Liên Hiệp, cho gia đình chị xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo trong khu dân cư. Hòa chẳng làm được gì nhưng vẫn lừa chị T để lấy số tiền trên.
Chưa hết, ông T.T (50 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) cũng có đơn tố cáo Hòa lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng khi ông T nhờ Hòa xin cấp giấy phép dự án trồng rau sạch.
Hiện Hòa đã thừa nhận hành vi nhận tiền của 2 trường hợp trên, đúng như tố cáo của các bị hại.
Phòng PC02 và Công an TP. Bảo Lộc đang phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ hành vi phạm tội của bị can và mở rộng điều tra vụ án.
Theo Kim Anh (Tiền Phong)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (22 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (23 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (54 phút trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik gặp khó vì loạt chấn thương của U23 Việt Nam, phải bổ sung gấp "viện binh" (1 giờ trước)