Pháp luật

Thông tin mới nhất vụ "lâm tặc" uy hiếp kiểm lâm, cướp gỗ

Sau khi cơ quan chức năng phát hiện vụ phá rừng đã bị nhóm 5 đối tượng “lâm tặc” chửi bới đe dọa rồi trốn khỏi hiện trường.

Sau khi cơ quan chức năng phát hiện vụ phá rừng đã bị nhóm 5 đối tượng “lâm tặc” chửi bới đe dọa rồi trốn khỏi hiện trường.

Sáng 13/1, trao đổi với PV, ông Lê Đình Thanh (Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, Nghệ An), cho biết, huyện vừa triệu tập cuộc họp khẩn với Ban quản lý rừng phòng hộ, kiểm lâm, công an để xử lý vụ phá rừng phòng hộ gần biên giới.
 
Theo đó, ngày 7/1, Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương phát hiện vụ phá rừng tại khu vực giáp ranh biên giới Việt - Lào thuộc địa phận xã Thanh Sơn do đơn vị canh giữ. Khi tiếp cận, lực lượng chức năng bị 5 người được cho là lâm tặc đe dọa, chửi bới. Nhóm người này sau đó đã rút khỏi hiện trường.

Các đối tượng chống trả lực lượng Kiểm lâm làm nhiệm vụ (ảnh Vườn quốc gia Yok Đôn cung cấp)

Ngày 11/1, lực lượng của Phòng cảnh sát môi trường (PC49) được tăng cường tới hiện trường, phối hợp thu giữ 72 phiến gỗ xẻ, 16 khúc gỗ tròn nằm rải rác với tổng khối lượng lên đến hàng chục m3 gỗ quý, trong đó phần lớn là gỗ táu.

"Phải mất 7h đi bộ, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường khai thác gỗ. Anh em phải mang gạo, chăn mùng để lập lán ở qua đêm vì không thể trở ra trong ngày", một cán bộ công an nói.

Được biết, nhà chức trách sẽ tăng cường lực lượng, bảo vệ hiện trường và đưa số gỗ tịch thu được về nơi tập kết; đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ nhóm người đã lăng mạ, đe dọa lực lượng chức năng có liên quan trực tiếp tới việc chặt phá rừng hay không.

"Đây là vụ phá rừng nghiêm trọng. Nếu điều tra truy tìm được chủ mưu, đủ cơ sở sẽ đề nghị truy tố hình sự", ông Thanh nói.

>> 20 côn đồ dùng hung khí uy hiếp kiểm lâm để “xin” lại gỗ bị bắt
>> Hạt trưởng Kiểm lâm "dính" gỗ lậu
>> Bắt xe khách giường nằm chở lượng lớn gỗ lậu quý hiếm

Theo Cảnh Huệ (Tiền Phong)