Pháp luật
09/07/2025 14:43Thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn hàng cấm xuyên Việt
Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội cho biết, manh mối vụ án bắt nguồn từ quá trình trinh sát của Đội 5 Phòng Cảnh sát kinh tế.
Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Thành Tân (SN 2005, trú tại Đồng Nai) và Nguyễn Quý (SN 1995, trú tại Đắk Lắk) là hai đầu mối chuyên phân phối pháo hoa nổ quy mô lớn, vận chuyển từ TPHCM và Đồng Nai đi khắp các tỉnh, thành.

Từ năm 2022, Nguyễn Quý cùng một đối tượng tên Mai Văn Chanh (hiện chưa xác định được lai lịch) đã lập mạng lưới bán pháo qua mạng xã hội. Nguồn hàng chủ yếu được nhập lậu từ nước ngoài theo đường tiểu ngạch.
Khi có đơn đặt hàng, Đỗ Thành Tân sẽ lập vận đơn, chuyển pháo qua các dịch vụ giao hàng nhanh, sử dụng hình thức giao hàng thu tiền (COD) để che giấu giao dịch bất hợp pháp và né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
Ngụy trang tinh vi, "chia hàng" khắp nơi
Nhiều đối tượng khác cũng bị lôi kéo vào đường dây này, trong đó có Trần Anh Tuấn (SN 1992, trú tại Phú Thọ), Nguyễn Văn Đại Hiệp (SN 1996, trú tại Hà Nội) và Hoàng Tú Anh (trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội). Nhóm này mua pháo với số lượng lớn để bán lại kiếm lời.

Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đã ngụy trang pháo lẫn trong các bao tải đựng quần áo cũ, đánh dấu nhận diện bằng ký hiệu riêng. Nhờ vậy, người giao và người nhận hàng có thể xác định được "hàng đặc biệt" mà không cần mở bao kiểm tra – một thủ đoạn tinh vi nhằm né tránh phát hiện khi kiểm tra đột xuất.
Khi pháo được chuyển ra Hà Nội, Hoàng Tú Anh đã nhờ Nguyễn Long Vân (SN 1988, trú tại Phú Thọ) đến nhận hàng. Tuy nhiên, đúng thời điểm giao nhận, lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra và bắt giữ tại chỗ.
Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vân và Tú Anh. Kết quả: hơn 750kg pháo hoa nổ bị thu giữ, bao gồm 706,9kg pháo hình cầu, pháo hộp loại 36, 49, 88, 100 ống; cùng 44,1kg nguyên liệu chế tạo pháo như thuốc pháo nổ, bột than, thuốc phóng và dây dẫn cháy.

Đáng chú ý, toàn bộ số pháo này đều là hàng cấm, chứa các chất cực kỳ dễ cháy nổ như kali clorat, lưu huỳnh, thuốc pháo nổ... Việc bảo quản và sử dụng không đúng cách có thể gây ra cháy lớn, nổ mạnh, dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc thiệt hại lớn về người và tài sản.
Theo nhận định của Phòng CSKT Công an TP Hà Nội, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Khác với các đường dây pháo nổ truyền thống chỉ hoạt động mùa Tết, nhóm đối tượng này đã thay đổi chiến thuật: gom hàng quanh năm, chia nhỏ và bán dần, nhằm giảm rủi ro bị phát hiện.
Đáng lo ngại hơn, việc sử dụng mạng xã hội để chào hàng, giao dịch qua COD giúp chúng che giấu được nguồn gốc hàng hóa và làm khó lực lượng chức năng trong quá trình truy vết.
Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời truy bắt những kẻ còn lại trong đường dây pháo nổ xuyên Việt này.
Tin cùng chuyên mục








-
Va chạm với xe khách, ô tô 7 chỗ lật ngửa, nhiều nạn nhân nằm giữa cao tốc (09/07)
-
Cô dâu ở Cần Thơ nhận sính lễ 100 lượng vàng gây "bão" mạng xã hội (09/07)
-
Tàu hàng liên tiếp bị tấn công ở biển Đỏ, nhiều thủy thủ thiệt mạng (09/07)
-
Phân khúc SUV cỡ B ngày càng nóng (09/07)
-
Mời tình cũ dự đám cưới, chồng khiến vợ "đứng hình" với lý do không tưởng (09/07)
-
Cô gái sụp đổ vì phát hiện bạn trai sắp cưới trong video của “Lão Hồng Nam Kinh”, phản ứng của gã thanh niên càng khiến nhiều người phẫn nộ (09/07)
-
Cầu sập, nhiều phương tiện rơi xuống sông, ít nhất 9 người tử vong (09/07)
-
Đóng máy phim "Dịu dàng màu nắng" (09/07)
-
Nữ tài xế tông xe hàng loạt không có nồng độ cồn và ma túy (09/07)
-
Đêm khuya, cả gia đình hoảng sợ vì bị người đàn ông cầm dao dọa giết (09/07)
Bài đọc nhiều




