Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt vì có thành tích xuất sắc, khi hầu tòa trong vụ án “kẹo rau Kera”.

Báo Người Lao Động đưa tin, TAND TP.HCM dự kiến ngày 19/11 sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các đồng phạm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội "Lừa dối khách hàng".

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục sẽ bị xét xử tại TP HCM

Theo Viện KSND Tối cao, các bị cáo bị truy tố theo điểm d khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự vì sử dụng thủ đoạn gian dối trong việc quảng bá và kinh doanh sản phẩm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Khung hình phạt cho tội danh này lên đến 5 năm tù.

Cáo trạng cho biết trong quá trình điều tra, các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự và tự nguyện khắc phục hậu quả. Tổng số tiền các bị cáo nộp lại hơn 5,5 tỷ đồng, gồm: Thùy Tiên nộp 3,2 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thái Hằng nộp 2,18 tỷ đồng; Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng; Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng; và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Viện kiểm sát đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt đối với Thùy Tiên theo điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, do bị cáo “có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác”. Hoa hậu từng được trao Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, được xem là minh chứng cho những đóng góp tích cực trước khi xảy ra vụ việc.

Hoãn xử phúc thẩm vụ hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị đòi nợ 1,5 tỉ đồng

Cáo trạng thể hiện Công ty Chị Em Rọt là đơn vị sở hữu và trực tiếp kinh doanh sản phẩm thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo rau Kera), đồng thời đứng tên bản tự công bố chất lượng sản phẩm. Công ty Asia được thuê gia công, nhưng nhóm bị cáo không giám sát quy trình sản xuất theo trách nhiệm của đơn vị kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo chỉ đạt 0,935%, không như quảng bá là “bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau”. Nguồn nguyên liệu không đạt chuẩn VietGAP và không có cơ sở khoa học cho tuyên bố “một viên kẹo bằng một đĩa rau”. Dù biết rõ điều này, nhóm bị cáo vẫn lập bản tự công bố sản phẩm với nội dung chứa nhiều loại bột rau củ và quay video quảng bá trên mạng xã hội, giới thiệu hình ảnh vùng nguyên liệu và công nghệ chế biến nhằm tạo lòng tin với người tiêu dùng.

Nhờ chiến dịch quảng bá rầm rộ, từ ngày 12/12/2024 đến 14/3/2025, đã có 56.385 khách hàng mua 129.617 hộp kẹo Kera, tổng doanh thu 17,55 tỷ đồng, trong đó 12,46 tỷ đồng được xác định là thu lợi bất chính.

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa.

HL (SHTT)