Pháp luật

Tiền Giang: Hàng trăm cảnh sát bao vây, bắt băng nhóm 'xã hội đen'

Gần 100 cảnh sát đã vây bắt băng nhóm cho vay nặng lãi ở huyện Gò Công Tây (Tiền Giang), thu giữ nhiều vũ khí, hung khí, ma túy....bắt vợ chồng “trùm giang hồ”.

Ngày 23/3, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng đánh án đã bắt giữ 12 đối tượng để điều tra có liên quan đến băng nhóm tội phạm mua bán chất ma túy, cho vay lãi nặng ở huyện Gò Công Tây.

Gần 100 cảnh sát vây bắt nhóm cho vay nặng lãi có súng - ảnh 1

Tiền Giang: Hàng trăm cảnh sát bao vây, bắt băng nhóm 'xã hội đen' - 1

Cụ thể, khoảng 4 giờ sáng ngày 23/3, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bao gồm các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang được huy động để khám phá chuyên án bắt, khám xét, kiểm tra hành chính và bắt quả tang nhóm người có hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích...

Lực lượng chức năng đã khám xét và kiểm tra hành chính 21 địa điểm trên địa bàn huyện Gò Công Tây, thu giữ tang vật gồm: 4 khẩu súng, 1 vật nghi lựu đạn, 57 viên đạn (đạn bi, đạn chì và đạn AK), 3 viên pháo, 12 dao tự chế, gậy bóng chày, tuýp sắy, 2 gói bột màu trắng nghi ma túy cùng các tang vật khác.

Tiền Giang: Hàng trăm cảnh sát bao vây, bắt băng nhóm 'xã hội đen' - 2

Tiền Giang: Hàng trăm cảnh sát bao vây, bắt băng nhóm 'xã hội đen' - 3

Tiền Giang: Hàng trăm cảnh sát bao vây, bắt băng nhóm 'xã hội đen' - 4
Tang vật thu được tại hiện trường

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Ngô Thị Kim Cương (58 tuổi) cùng chồng là Trần Minh Sơn (64 tuổi), Nguyễn Phương Tâm (33 tuổi), Phan Lê Nhật Hoàng, Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi), Lê Khắc Vũ (28 tuổi), Trần Thanh Hải (45 tuổi), Phạm Hoài Đức (25 tuổi), Nguyễn Đức Thành (35 tuổi), Lưu Toàn Trọng (31 tuổi), Mai Thanh Hùng (24 tuổi) và Trương Minh Tâm (31 tuổi). Các đối tượng này cùng ngụ trên địa bàn huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Kết quả điều tra ban đầu, đường dây này do vợ chồng Ngô Thị Kim Cương và Trần Minh Sơn cùng Nguyễn Đức Thành cầm đầu, chuyên cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý...

Người dân địa phương bức xúc vì băng nhóm này hoạt động trong một thời gian dài, gây ra những hệ lụy xấu cho xã hội nhưng đến nay mới bị triệt phá.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục mở tộng điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)