-
Lee Min Ho xác nhận kết hôn vào tháng 5 -
Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" 155cc mới giá 85 triệu đồng: Khắc chế cứng loạt xe của Honda -
Đây là chiếc iPhone tai thỏ giá rẻ đáng mua nhất tháng 4/2026, camera xịn hơn cả iPhone 17e -
Mẹ Hoa hậu Thùy Tiên đáp trả cực gắt trước chỉ trích: "Chắc vào cốc tu mới vừa lòng các bạn" -
Gemini đã nói Showbiz Việt trước lệnh cấm hát nhép: Cuộc "thanh lọc" nghệ thuật đầy khắc nghiệt -
Cà phê cả ngày: Nhóm khách ngồi 10 tiếng, quán phụ thu 40k/người gây tranh cãi -
Kia Seltos phiên bản 2026 chính thức ra mắt giá 544 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda HR-V và Creta -
Bảng giá Galaxy S25 chính hãng tháng 4/2026: Rẻ nhất từ 12 triệu, Galaxy S25 Ultra rẻ áp đảo iPhone 17 -
Chiến dịch 5 tuần của Mỹ tại Iran: Những mục tiêu chiến lược còn dang dở của Washington -
Tân Hoa hậu Phan Phương Oanh tự lập từ năm 16 tuổi, công khai gu người yêu gây bất ngờ
Pháp luật
17/12/2021 16:13Tiền nơi chiếu bạc xóm nghèo và cuộc sống sang chảnh check in du thuyền
Xót tiền trong các chiếu bạc ở xóm nghèo
Mới đây, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) tạm giữ hình sự các ông, bà Danh Xăng, Danh Thị Lệ Thủy, Danh Thị Mỹ và Lương Thị Oanh (cùng ngụ tại xã Phi Thông) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Trước đó, ngày 8/12, công an bất ngờ ập vào tụ điểm đánh bạc ăn tiền ở xã Phi Thông, phát hiện 22 người (trong đó có 12 phụ nữ) đang sát phạt. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 100 triệu đồng và các tang vật liên quan. Kết quả test nhanh có 5 người dương tính với nCoV.
Theo điều tra, sòng bạc này do Danh Xăng đứng ra tổ chức và thu tiền xâu mỗi ván từ 50 - 100 nghìn đồng. Mỗi ván người chơi cược từ 400 - 700 nghìn đồng.
Cũng tại Kiên Giang, khoảng 1h sáng ngày 23/7, lực lượng Công an TP Rạch Giá đột kích bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại một bãi đất trống ở khu phố Võ Trường Toản, phường Vĩnh Quang. Nhiều con bạc tháo chạy tán loạn khi nghe truy hô có công an, song các ngả đường đều bị mai phục.
Công an bắt giữ 27 người, tạm giữ khoảng 150 triệu đồng, 2 bộ tài xỉu, cùng nhiều tang vật.
Nghìn tỷ bỏ ra cá độ bóng đá
Để thoả “máu” đỏ đen, nhiều người còn tìm tới mạng internet để sát phạt. Mới đây, công an đã công bố số tiền trong đường dây đánh bạc lớn nhất tỉnh Sóc Trăng lên tới hơn 1 nghìn tỷ đồng. Đường dây đánh bạc qua mạng ở Sóc Trăng có hàng chục nghi can, cá cược dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh thành.
Ngày 6/12, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam 14 người về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Đường dây này hoạt động khoảng nửa năm, trước khi xảy ra dịch Covid-19 lần thứ 4 nhưng sau đó tạm ngưng. Cuối tháng 10, các công ty xổ số kiến thiết mở thưởng trở lại cũng là lúc đường dây này tiếp tục hoạt động.
Các chân rết tại Sóc Trăng gom phơi đề của những người đánh bạc nhỏ lẻ để chuyển cho đại lý cấp trên. Nhàn và các nghi can tổng hợp để chuyển đến nhà cái tại Cần Thơ, TP.HCM hoặc giữ lại một phần để tự làm thầu.
Tang vật cơ quan điều tra tạm giữ của 20 nghi can là trên 1,3 tỷ đồng, 26.400 USD và 50 điện thoại, laptop, máy tính để bàn…
Công an Thanh Hóa cũng vừa phá chuyên án đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn 1 nghìn tỷ đồng.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khi có các trận bóng đá Cúp C1 châu Âu và AFF Suzuki Cup khởi tranh, Đàm Quang Điệp (SN 1993, trú xã Yên Trường, huyện Yên Định, Thanh Hóa) đã mua và chia nhỏ tài khoản cá độ bóng đá, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để hưởng chênh lệch.
Ngoài ra, Điệp còn trực tiếp điều hành các “con bạc” đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên chính tài khoản của Điệp.
Tính từ đầu mùa giải Cúp C1 châu Âu đến khi bị bắt, Đàm Quang Điệp đã tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 1 nghìn tỷ đồng.
Check in du thuyền, ở biệt thự sang chảnh
Ở một vụ đánh bạc “khủng” khác, Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục điều tra nhóm đối tượng tham gia đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc, gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994), cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) cùng 34 đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Theo cơ quan điều tra, Bạch, Quý, Như và Ngân khai rằng, kẻ đứng đằng sau, đóng vai trò khởi phát và điều hành đường dây cờ bạc "khủng" này là gã đàn ông tên Mohit (SN 1991, quốc tịch Ấn Độ).
Mohit đã xuất cảnh trước khi đường dây bị triệt phá. Mohit có vợ con là người Việt và đã lưu trú tại Việt Nam nhiều năm ay.
Công an làm rõ, đường dây đánh bạc này hoạt động theo hình thức đa cấp, với chiêu trò là kêu gọi đầu tư tiền ảo. Chúng giới thiệu rằng có giấy phép hoạt động quốc tế hợp pháp.
Một người khi lôi kéo được ba người khác tham gia sẽ được thưởng 50 USD và tích điểm để thăng hạng. Đường dây đánh bạc đa cấp này có 7 thứ hạng.
Mỗi người chơi sẽ lập ví điện tử trên sàn Remitano, để mua tiền ảo USDT hay Ethereum. Sau đó, người chơi tạo tài khoản trên trang mạng do các đối tượng trên lập ra, liên kết với ví ảo, dùng tiền ảo để cá cược.
Thực tế đây là hình thức chiêu dụ nhiều người tham gia, đến một lúc lượng người đông đảo, chúng sẽ tự đánh sập hệ thống, chiếm đoạt tiền ảo của người chơi.
Các đối tượng khoe chỉ trong 3 tháng dịch Covid-19, không kiếm được việc làm, nhưng nhờ đầu tư vào Swift mà nhanh chóng trở thành triệu phú. Các leader này thuyết phục các nhà đầu tư thấy tài sản của mình qua các clip mua siêu xe, tậu biệt thự, ra ngân hàng rút tiền lời...
Trước đó, vào giữa tháng 11, Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an đã phá chuyên án tổ chức đánh bạc, tạm giữ Đỗ Ngọc Hà hay còn gọi là Hà "Miên" (trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cùng 12 nghi phạm khác để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc", với số tiền giao dịch lên tới 30 nghìn tỷ đồng.
Hà từng nhiều lần ra tù vào tội với 4 tiền án, 2 tiền sự về các tội đánh bạc, sử dụng ma túy, chiếm đoạt tài sản… Khi ra khỏi trại giam, Hà tiếp tục móc nối với Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), làm nghề lao động tự do, mở đường dây đánh bạc “khủng” với việc tham gia các khóa học về đầu tư tài chính, tiền ảo... Từ đây, các đối tượng nghĩ ra trò đánh bạc dưới hình thức đầu tư tiền kỹ thuật số USDT theo mô hình đa cấp.
Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021 đến nay, với số tiền khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30 nghìn tỷ đồng.
Đáng chú ý, những tang vật được lực lượng chức năng thu giữ có hơn 12 chiếc xe ô tô tiền tỷ từ bình dân đến cao cấp.
Theo B.Ngọc (VietNamNet)
- Danh sách chủ tịch và phó chủ tịch khóa mới của 31 tỉnh, thành phố vừa được Thủ tướng phê chuẩn (21:23)
- Làn sóng "khai tử" ngành ngoại ngữ tại Trung Quốc: Sự thoái trào của kỹ năng thuần túy trước kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (21:15)
- "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng cúi đầu xin lỗi, hứa hoàn tiền cho khán giả sau bê bối quảng cáo hàng giả (58 phút trước)
- Cháu gái tỷ phú Malaysia kết hôn cùng hậu duệ đời thứ 76 của Khổng Tử, bất ngờ mối quan hệ trong gia phả (1 giờ trước)
- Lộ diện mặt trước siêu hot của iPhone 18 Pro Max, đây là cách nhận diện dễ nhất khi so với iPhone 17 Pro Max (1 giờ trước)
- Sốc: Điện thoại bẩn gấp 10 lần bồn cầu, bạn có biết đang cầm cả 'ổ vi khuẩn' trên tay mỗi ngày? (1 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng đột nhập Thảo Cầm Viên Sài Gòn trộm thiên nga trắng (1 giờ trước)
- Tuyên án tù cho người phụ nữ dùng xyanua đầu độc nhân tình rồi lao xe xuống đèo (2 giờ trước)
- Tìm thấy cụ ông 73 tuổi mất tích 3 ngày trong rừng sâu cách nhà 40 km (2 giờ trước)
- Công an TP.HCM phát thông báo nóng vụ giáo viên mầm non bạo hành khiến nhiều em nhỏ hoảng loạn (2 giờ trước)