Các bị cáo đã quay và phát tán video chứa lời lẽ thô tục, mang tính kỳ thị, chia rẽ vùng miền Bắc - Trung - Nam và công kích hoạt động cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở phía Bắc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác cứu trợ và trật tự an ninh trên không gian mạng.

Ngày 26/5, TAND TP HCM tuyên phạt Lê Anh Điệp (31 tuổi, TikToker "Tàng Keng Ông Trùm") 3 năm tù và Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, TikToker "Dù Bầu Trời") 2 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

26-1779787774-tiktoker-tang-keng-ong-trum-linh-3-nam-tu-vi-ky-thi-vung-mien-cong-kich-cuu-tro-thien-tai
Bị cáo Lê Anh Điệp (phải) cùng Đoàn Quốc Việt tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 8/10/2025, tại một căn nhà thuộc khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai (cũ), Lê Anh Điệp sử dụng điện thoại quay 2 video có nội dung thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền và công kích hoạt động cứu trợ thiên tai. Điệp khai nhận do thấy nhiều người nổi tiếng nhờ đăng video trên TikTok – nền tảng không kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải – nên nảy sinh ý định làm clip để thu hút sự chú ý. Các video sau khi đăng tải nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem, lan truyền rộng rãi, lọt vào danh sách xu hướng và gây bức xúc trong dư luận, kéo theo làn sóng chỉ trích, lên án mạnh mẽ. Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cũng tiếp nhận nhiều đơn của cá nhân, tổ chức đề nghị xử lý hình sự đối với chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm".

Sau khi xem các video của Lê Anh Điệp, Đoàn Quốc Việt đã tham gia bình luận, chia sẻ và tiếp tục quay thêm 2 video với lời lẽ thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền. Các video của cả hai bị cáo thu hút lượng tương tác lớn, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, tạo điều kiện để các nội dung kích động, chia rẽ lan rộng, ảnh hưởng đến trật tự an ninh trên không gian mạng.

Kết quả trưng cầu giám định xác định, hai video do Lê Anh Điệp đăng tải có nội dung bị đánh giá là "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc" theo điểm c, khoản 1, Điều 8 và "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác" theo điểm a, khoản 3, Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018. Tại tòa, Điệp và Việt đều thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã tác động tiêu cực đến chính sách đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến hoạt động thiện nguyện, công tác khắc phục hậu quả thiên tai và an ninh mạng. Tòa nhận định cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

PV (SHTT)