-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Pháp luật
18/10/2019 13:30Tình cảnh khốn cùng của người vợ đang ngủ với chồng thì liên tục bị gọi "đi khách"
Đây là nội dung lá đơn mà chị Nguyễn Thị Mỹ Trang (30 tuổi, ngụ TP.HCM) gửi cho cơ quan chức năng và báo chí. Chị Trang cho biết, sự việc bắt đầu từ tháng 9/2018 và kéo dài đến nay. "Lúc đó, tôi và chồng mới làm đám cưới được một thời gian. Trước khi đến với tôi, chồng tôi từng có mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác", chị Trang nói.
Thời điểm đó, có một số tài khoản Facebook chủ động kết bạn với chị Trang. Sau đó, những tài khoản này đã đăng tải những hỉnh ảnh cắt ghép của chị Trang với những lời lẽ dung tục. "Họ lấy hình ảnh của tôi cắt ghép thành ảnh khoản thân rồi đăng lên Facebook, Youtube và các diễn đàn người lớn. Tôi chặn tài khoản này thì lại có thêm những tài khoản khác lan truyền với những bức ảnh ghép và nội dung xúc phạm nhân phẩm, danh dự tương tôi", chị bức xúc cho biết.

Theo chị Trang, không chỉ đăng hình ảnh của chị và ngay cả ảnh của chồng chị cũng bị đem ra chỉnh sửa cắt ghép. Những tài khoản này còn gửi cả những hình ảnh đồi trụy trên cho người thân, bạn bè của chị Trang.
"Họ lấy số điện thoại, địa chỉ nhà tôi để đặt hàng, mua đồ, đăng ký khóa học, mua vé đi du lịch, xem đất dự án… Chưa hết, họ còn lấy số điện thoại của tôi và của chồng đăng tải là số gái bán dâm. Trung bình mỗi đêm, hai vợ chồng tôi nhận được 4 – 5 cuộc gọi "đi khách", chị Trang cho biết.
Liên tục bị khủng bố tinh thần như vậy, cuộc sống vợ chồng chị Trang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. "Lúc đó, tôi cũng đang mang thai cháu nhỏ, suy sụp tinh thần lại không ăn uống được, bác sĩ nói tôi có nguy cơ sảy thai. Để tránh bị ảnh hưởng, tôi đã khóa hết điện thoại và mạng xã hội, nhưng họ cũng không buông tha. Tất cả các bạn bè, người thân của tôi lại là mục tiêu bôi nhọ của người này".

Theo chị Trang, trong vòng 1 năm chị xin việc và nghỉ việc đúng 3 công ty vì không chịu được những lời dị nghị của mọi người. "Tôi làm ở đâu cũng không yên với họ. Những tài khoản này kết bạn với những người nơi tôi làm việc rồi tiếp tục khủng bố tôi như những lần trước. Bạn bè, người thân hiểu chuyện thì thông cảm, nhưng trong công ty có hàng trăm hàng nghìn người, làm sao có thể hiểu hết sự việc. Đi làm mà lúc nào cũng văng vẳng bên tai lời xầm xì bàn tán", chị Trang nói trong bức xúc.
Bị bối xâu trên mạng hàng ngày, chị Trang đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng, đơn thư của chị đang được thụ lý.

Trao đổi với PV, đại diện Công an xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, đơn vị này đang xác minh đơn thư của chị Trang để xử lý theo quy định của pháp luật.
"Theo hồ sơ chị Trang cung cấp, chị cho rằng người đăng tải hình ảnh bôi nhọ chị là người dân địa phương. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa mời được người này lên trụ sở làm việc liên quan đến đơn tố cáo của chị Trang, vì họ đã chuyển đi nơi khác sinh sống", đại diện đơn vị thông tin.
Từ góc nhìn pháp lý, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, việc cắt dán, lắp ghép rồi tung hình ảnh khỏa thân của người khác lên mạng xã hội đã xâm hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và tinh thần của nạn nhân. "Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy thuộc vào mức độ vi phạm cũng như hậu quả xảy ra, người cắt ghép đăng ảnh khỏa thân của nạn nhân lên mạng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 và tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015", luật sư Hùng nhận định.
Theo Lê Nguyễn (Giadinh.net.vn)








- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (16:31)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (16:30)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (16:20)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (16:19)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (16:18)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (16:18)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (16:11)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (16:07)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (16:07)
- TikToker/ YouTuber Giao Heo đột ngột qua đời ở tuổi 33 (48 phút trước)




