Vụ gã đàn ông sát hại chồng của người tình tại TP.HCM đã có diễn biến mới.

Ngày 30/3, TAND TP.HCM đã quyết định tạm dừng phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Văn Trọng (sinh năm 1997, quê Tiền Giang) về tội “Giết người” để tiếp tục làm rõ thêm một số tình tiết và chứng cứ liên quan đến vụ án.

30-1774869838-tinh-tiet-nong-vu-ga-dan-ong-giet-chong-cua-nguoi-tinh-dam-1-nguoi-thuong-ton-50-nguon-con-vu-an
 
30-1774869847-tinh-tiet-nong-vu-ga-dan-ong-giet-chong-cua-nguoi-tinh-dam-1-nguoi-thuong-ton-50-nguon-con-vu-an
Bị cáo Đoàn Văn Trọng. Ảnh Người Lao Động.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, Trọng bị truy tố với các tình tiết định khung là giết từ hai người trở lên (điểm a) và hành vi mang tính côn đồ (điểm n), theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Với các tình tiết này, bị cáo có thể đối mặt mức án từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc cao nhất là tử hình.

Hồ sơ vụ án cho thấy Trọng có quan hệ tình cảm với chị L., người đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn với anh Ph. Tối 27/6/2024, sau khi đọc được các tin nhắn trong điện thoại của chị L., Trọng nghi ngờ anh Ph. nói xấu mình nên nảy sinh ý định tìm gặp để nói chuyện.

Khoảng 0h25 ngày 28/6/2024, Trọng đến khu vực trước con hẻm gần nhà anh Ph. Tại đây, hai người xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn căng thẳng. Nghe tiếng ồn, anh rể, cháu rể và anh ruột của anh Ph. từ trong nhà chạy ra, mang theo côn nhị khúc và một thanh kim loại.

Hai bên sau đó lao vào xô xát. Trong lúc hỗn loạn, Trọng rút dao mang theo và đâm nhiều nhát vào những người đối diện. Hậu quả, anh Ph. gục tại chỗ và tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, bị cáo còn gây thương tích 50% cho một người khác.

Sau khi gây án, Trọng rời khỏi hiện trường. Một thời gian sau, bị cáo đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo Dương Nhã (SHTT)