-
Ngắm căn hộ 75m2 của ông chú 60 tuổi: Bài học phong thủy "độc cư" giúp nhà vượng khí, chủ nhân khỏe mạnh
-
Cảnh sát xử phạt nhóm người lái xe Vespa vượt đèn đỏ gây "nhức mắt"
-
VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi
-
Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?
-
Về Thủ đô dự hội nghị, trưởng bản cứu gần trăm người thoát lũ muốn "nói hết nỗi lòng bà con"
-
Chikungunya từng khiến bé sơ sinh mặt tím đen, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp
-
5 thực phẩm màu đen là “vua bổ thận” bình dân: Đã rẻ còn dễ chế biến, ngon miệng
-
Xôn xao clip thầy giáo tới nhà tát vào mặt một học sinh
-
Người đàn ông được cứu sau 24h trôi lênh đênh trên biển: Kiệt sức, mệt lả vì nắng và đói nhưng vẫn sống sót nhờ 1 thứ
-
Nhân chứng vụ cô gái bị hành hung ở chung cư kể lại cuộc tranh cãi đầu tiên: "Vợ nghi phạm rất bức xúc"
-
Cơ quan Quốc hội đề nghị nghiên cứu có bộ sách giáo khoa dùng chung, từng bước miễn phí cho học sinh
-
Tài xế xe tải bỏ trốn sau tai nạn khiến cô gái trẻ ở TPHCM tử vong
-
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh tiết lộ kế hoạch đến Hà Nội xem diễu binh 2/9, nhiều người sẽ "choáng"
-
Từ 1/10, hơn 4,4 triệu ô tô không được qua trạm thu phí nếu không làm việc này
-
Giấu sự thật động trời về chồng, tôi bất ngờ bị anh trai đánh giữa đêm, mẹ không dám can
-
Vụ anh trai dùng ghế đánh em ruột dã man: Hai anh em nói gì?
-
Từ vụ hành hung phụ nữ dã man ở chung cư Hà Nội: Bài học cay đắng về "đồng vợ đồng chồng… tù mọt gông"
-
Tranh cãi vụ cô gái tố phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn gỏi cuốn tôm của quán 4,5 sao trên ShopeeFood
-
Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee bị bắt giữ
-
Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang
Pháp luật
29/09/2017 17:15Toà kiến nghị xét lại việc mua bắt buộc OceanBank giá 0 đồng
Nhận định việc mua bắt buộc giá 0 đồng với các tổ chức tín dụng hiện chưa có quy định, TAND Hà Nội kiến nghị Chính phủ xem xét lại.
Ngày 29/9, TAND Hà Nội kết thúc phiên xét xử đại án OceanBank kéo dài một tháng. Tại bản án sơ thẩm, Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT OceanBank) bị tuyên án tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu tổng giám đốc OceanBank) nhận án tử hình.
49 đồng phạm của hai ông Sơn và Thắm phải nhận các mức án từ 24 tháng cải tạo không giam giữ tới 22 năm tù. Ngoài hình phạt tù, một số bị cáo còn bị tuyên buộc bồi thường dân sự cho nguyên đơn dân sự là OceanBank và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Bên cạnh đó, TAND Hà Nội cũng đưa ra một số kiến nghị, "xử lý hậu phiên toà".
![]() |
Thẩm phán Trần Nam Hà là điều hành phiên tòa với 51 bị cáo, kéo dài một tháng. Ảnh: Xuân Hoa |
Chưa có quy định mua ngân hàng với giá 0 đồng
Trong bản án, TAND Hà Nội cho rằng Luật Ngân hàng nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng (mới) không có quy định về việc mua bắt buộc các tổ chức tín dụng với giá 0 đồng. Việc mua bán cũng chưa được quy định trong các các văn bản pháp luật khác.
Mặt khác việc mua lại các tổ chức tín dụng làm tăng gánh nặng cho ngân sách nhà nước khi buộc phải chi tiền khắc phục các hậu quả mà tổ chức tín dụng gây ra. Việc mua này cũng sẽ không bảo đảm quyền lợi của các cổ đông và những người có liên quan tại OceanBank.
Với các phân tích trên, tòa kiến nghị Chính phủ xem xét, đánh giá lại việc mua lại một số tổ chức tín dụng (trong đó có OceanBank) cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
Nghi vấn bỏ lọt tội phạm
![]() |
Cựu tổng giám đốc Sơn bị tuyên án tử hình. Ảnh: Giang Huy |
HĐXX nhận định ông Sơn đã chiếm đoạt hơn 246 tỷ đồng nhưng không hợp tác, không khai báo thành khẩn về việc chi tiền cho những ai. Điều này gây khó khăn cho việc thu hồi tài sản, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo. Toà đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Với Trưởng ban kiểm soát OceanBank Bùi Văn Hải, HĐXX cho rằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên kiến nghị xem xét.
Theo lời khai của các bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba và Đỗ Đại Khôi Trang tại toà, HĐXX nhận thấy Phó tổng giám đốc OceanBank Trần Thanh Quang có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên kiến nghị xem xét, điều tra.
HĐXX kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét trách nhiệm các cán bộ thuộc cơ quan thanh tra, giám sát do không làm hết chức trách trong giai đoạn thanh tra, kiểm tra OceanBank năm 2009-2014.
Toà còn kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân thuộc Thanh tra Ngân hàng Nhà nước trong việc thanh tra, giám sát OceanBank.
Xác minh nghi vấn "ép" gửi tiền vào OceanBank
Số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự của Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn |
Về việc thất thoát số tiền 800 tỷ đồng do PVN góp vốn vào OceanBank, toà cho biết do thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra tách hành vi này để làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố một số lãnh đạo của PVN về hành vi làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. HĐXX tiếp tục kiến nghị làm rõ hành vi của các cá nhân này liên quan việc góp vốn và quản lý phần vốn góp của PVN tại OceanBank để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.
Theo HĐXX, cũng tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Sơn khai và xuất trình tài liệu liên quan đến việc bị cáo không có thẩm quyền chỉ đạo các công ty thành viên PVN gửi tiền vào OceanBank, đây là chủ trương của lãnh đạo Tập đoàn.
Do vậy, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi, trách nhiệm của những người có liên quan việc chỉ đạo các công ty thành viên của PVN gửi tiền vào OceanBank, nếu có vi phạm thì xử lý theo pháp luật.
Việc chi tiền của OceanBank có dấu hiệu tiếp tay tham nhũng
![]() |
Các bị cáo được ngồi nghe tòa tuyên bản đọc trong hơn ba tiếng. Ảnh: Xuân Hoa |
Theo HĐXX, tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai lúc làm Tổng giám đốc OceanBank đã đưa 30-40 tỷ đồng để "chăm sóc" cựu kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí Ninh Văn Quỳnh. Khi về làm Phó tổng giám đốc PVN, ông Sơn nhận tiếp hơn 200 tỷ đồng từ ông Thắm và lại đưa cho ông Quỳnh.
Tuy nhiên khi đối chất, ông Quỳnh chỉ khai đã nhận từ ông Sơn 20 tỷ đồng. Dù cơ quan điều tra mới đây đã khởi tố ông Quỳnh để xác minh việc này nhưng tòa kiến nghị cần tiếp tục mở rộng xác minh với nghi can này và làm rõ hành vi của những người khác có liên quan.
Tòa nhận thấy, việc OceanBank chi lãi suất ngoài hợp đồng cho các tổ chức kinh tế có vốn của nhà nước, thực chất là chi cho lãnh đạo của các tổ chức này. "Việc này có dấu hiệu móc nối, lợi dụng tài sản chung để trục lợi cá nhân, có dấu hiệu tiếp tay cho tham nhũng", bản án nhận định.
HĐXX kiến nghị tiếp tục điều tra hành vi của các cá nhân, tập thể trong hồ sơ vụ án và những cá nhân, tập thể khác (nếu có) để thu hồi tiền cho nhà nước.
Theo Bảo Hà (VnExpress.net)








- Cặp sao Việt bị đồn hẹn hò suốt 2 năm: Nhà gái là nữ thần mặt mộc đẹp nhất Vbiz, nhà trai làm gì cũng hot điên đảo (15:10)
- Ngắm căn hộ 75m2 của ông chú 60 tuổi: Bài học phong thủy "độc cư" giúp nhà vượng khí, chủ nhân khỏe mạnh (15:08)
- Haaland khoe "quái vật" mới đắt giá (15:00)
- Cảnh sát xử phạt nhóm người lái xe Vespa vượt đèn đỏ gây "nhức mắt" (17 phút trước)
- Bi Béo - con trai Cục trưởng Xuân Bắc tung MV debut làm rapper, “đọ vibe” với MCK khiến dân tình phát sốt (25 phút trước)
- Báo Thái Lan dùng từ “chấn động thế giới” để nói về sự cố ĐT Việt Nam bị xử thua 4/5 trận ở giải VĐTG (30 phút trước)
- Nhóm Bộ Tứ trước nguy cơ rạn nứt: Đòn thuế quan của ông Trump khiến Ấn – Nhật ngả về Trung Quốc (34 phút trước)
- VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi (35 phút trước)
- Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao? (45 phút trước)
- Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên lên tiếng về vụ án người đàn ông nhận 6 năm tù vì bán gà lôi trắng (52 phút trước)



